Tổng thống Trump tin Mỹ có lợi thế đàm phán thương mại với EU

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng chỉ cần đánh thuế cao ô tô nhập khẩu từ châu Âu thì các quốc gia này sẽ cho ông mọi thứ ông muốn.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Phát biểu trước các phóng viên tại Nhà Trắng ngày 20/8, Tổng thống Trump khẳng định: “Thương lượng với Liên minh châu Âu (EU) rất khó khăn, họ thường đàm phán rất cứng rắn. Chúng ta có mọi quân bài trong tay vì chỉ cần đánh thuế vào xe ô tô, họ sẽ trao cho chúng ta mọi thứ chúng ta muốn. Họ bán hàng triệu chiếc Mercedes và BMW choMỹ”.

Cảnh cáo của Tổng thống Trump được đưa ra sau khi ông ký một thỏa thuận với EU vào đầu tháng 8 để khuyến khích xuất khẩu thịt bò Mỹ. Đây là động thái nhằm hỗ trợ nông dân Mỹ vốn chịu nhiều tổn thất trong cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung. Theo thỏa thuận mới, giá trị thịt bò miễn thuế Mỹ xuất khẩu tới châu Âu dự kiến tăng gấp 3 lần lên 420 triệu USD.

Kênh CNBC cho biết từ đầu năm 2019, Tổng thống Trump từng cảnh cáo áp đặt thuế lên xe ô tô nhập khẩu từ châu Âu và Nhật Bản nhưng đến tháng 5, ông quyết định hoãn triển khai mức thuế trong vòng 180 ngày.

Tổng thống Trump dự kiến gặp lãnh đạo các quốc gia châu Âu tại Hội nghị thượng đỉnh các nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới (G7) diễn ra tại Pháp từ 24-26/8. Nhiều chuyên gia đánh giá hội nghị thượng đỉnh G7 sẽ kết thúc mà không đưa ra được thông cáo chung do khác biệt về quan điểm thương mại.

Hà Linh/Báo Tin tức
Tổng thống Trump tuyên bố sẽ ủng hộ Nga quay trở lại G8
Tổng thống Trump tuyên bố sẽ ủng hộ Nga quay trở lại G8

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng sẽ rất thích hợp nếu Nga quay trở lại Nhóm các nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới (G7) và biến G7 thành G8 như ngày trước. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN