Tổng thống Putin nhận định về tương lai quan hệ Nga - Mỹ

Ngày 23/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố ông không cho rằng quan hệ giữa nước này với Mỹ sẽ thay đổi khi Tổng thống đắc cử Joe Biden chính thức đảm nhiệm cương vị người đứng đầu Nhà Trắng trong tháng tới.

Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại một cuộc họp trực tuyến ở Novo-Ogaryovo, ngoại ô Moskva, ngày 18/11/2020. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Phát biểu trong cuộc họp với các nghị sĩ và quan chức Chính phủ Nga, Tổng thống Putin nói: "Về sự thay đổi lãnh đạo tại Mỹ và việc này sẽ thêm khó khăn cho chúng tôi. Tôi không nghĩ vậy. Mọi việc cũng sẽ như mọi khi mà thôi".

Người đứng đầu nước Nga đưa ra tuyên bố trên sau khi các quan chức cấp cao trong chính phủ nước này cho rằng họ không hy vọng vào bất kỳ điều gì khi chính quyền của ông Biden lên nắm quyền. Phát biểu với báo giới cùng ngày, người phát ngôn của Tổng thống Nga Dmitry Peskov tuyên bố Điện Kremlin cho rằng "không có gì tích cực" trong quan hệ với Washington. Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov cũng đưa ra quan điểm tương tự khi trả lời phỏng vấn của hãng tin Interfax. 

Gần đây, Mỹ đã cáo buộc Nga đứng sau một cuộc tấn công mạng nhằm vào các cơ quan Chính phủ Mỹ, điều mà Moskva luôn bác bỏ. Thậm chí, ngày 22/12 vừa qua, Tổng thống đắc cử Biden còn tuyên bố sẽ có hành động đáp trả sau khi ông nhậm chức vào ngày 20/1/2021. 

* Ngày 23/12, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide cho biết ông dự kiến thăm Mỹ vào tháng 2 năm tới để hội đàm với Tổng thống đắc cử Joe Biden. Phát biểu trong một chương trình truyền hình, ông Suga cho hay: "Tôi hy vọng tôi có thể (thăm Mỹ) trước cuối tháng 2/2021". Tuy nhiên, ông cho rằng chuyến thăm này còn phụ thuộc vào tình hình đại dịch COVID-19 tại Mỹ.

Trần Quyên (TTXVN)
Đẩy mạnh hợp tác quốc phòng Nhật - Mỹ
Đẩy mạnh hợp tác quốc phòng Nhật - Mỹ

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi và Đại tướng David Berger, Tư lệnh Thủy quân Lục chiến Mỹ đã nhất trí sẽ tăng cường liên kết chặt chẽ về quốc phòng thông qua các hoạt động diễn tập chung giữa Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) và Lực lượng Thủy quân Lục chiến Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN