Tổng thống Nga lạc quan về triển vọng trao đổi thương mại với Trung Quốc

Phát biểu tại phiên toàn thể Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St.Petersburg (SPIEF) tối 17/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết kim ngạch thương mại Nga-Trung năm 2022 sẽ đạt mức kỷ lục. Theo ông Putin, kim ngạch thương mại Nga-Trung Quốc hiện là 140 tỷ USD và sẽ còn tăng.

Chú thích ảnh
Tổng thống Vladimir Putin phát biểu tại cuộc họp ở Moskva, ngày 1/6/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo ông Putin, kim ngạch thương mại giữa hai nước trong 5 tháng đầu năm 2022 lên tới gần 66 tỷ USD.

Về phần mình, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trước đó nhấn mạnh rằng hợp tác Nga-Trung đang "trên quỹ đạo đi lên”.

Trước đó, phát biểu trong cuộc gặp với các doanh nhân trẻ trước thềm Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint-Peterburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định nền kinh tế Nga sẽ vẫn mở cửa bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga liên quan chiến dịch đặc biệt ở Ukraine. 

Trả lời câu hỏi về hợp tác kinh tế-thương mại với các đối tác Trung Quốc và Ấn Độ trong điều kiện “đóng cửa” của nền kinh tế, ông Putin cho biết nền kinh tế Nga sẽ vẫn mở cửa.

Sau khi các công ty và nhà đầu tư lớn của Mỹ và châu Âu rời khỏi thị trường Nga, Moskva cho biết sẽ tập trung phát triển ngành công nghiệp nội địa của riêng mình và phát triển quan hệ đối tác với Trung Quốc, Ấn Độ và các cường quốc ở Trung Đông.

Duy Trinh-Quang Vinh (P/v TTXVN tại Moskva)
Phát biểu mới nhất của Tổng thống Putin về việc phương Tây đổ lỗi cho Nga
Phát biểu mới nhất của Tổng thống Putin về việc phương Tây đổ lỗi cho Nga

Theo ông Putin, Liên minh châu Âu (EU) đã đi theo con đường dẫn tới chủ nghĩa cấp tiến và sự biến đổi của giới tinh hoa, tình trạng lạm phát và bất bình đẳng gia tăng. Nga cũng không phải là nguyên nhân của khủng hoảng lương thực trên thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN