Nga - Trung Quốc tăng cường hợp tác song phương

Trong khuôn khổ chuyến thăm Nga từ ngày 25-28/9, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Quốc hội) Trung Quốc Lật Chiến Thư đã có cuộc gặp, hội đàm với một số nhà lãnh đạo của LB Nga, đồng thời tham dự Hội nghị Ủy ban hợp tác Quốc hội Nga - Trung lần thứ 5.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và Tổng thống Nga Vladimir Putin hội đàm bên lề Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) ngày 10/11/2018. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Trong cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Lật Chiến Thư khẳng định quan hệ hai nước đã bước vào thời đại mới và được nâng lên tầm cao mới. Ông kiến nghị hai bên cần nâng sự tin cậy chính trị, hợp tác chiến lược cũng như hợp tác kinh tế thương mại nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung-Nga không ngừng phát triển.

Tổng thống Nga Putin khẳng định hợp tác giữa hai nước trên mọi lĩnh vực đang được củng cố. Trên cơ sở đó, hai bên cần đẩy mạnh hợp tác toàn diện để thúc đẩy phát triển quan hệ hai nước.

Trong các cuộc hội đàm với Chủ tịch Hội đồng LB (Thượng viện) Nga Valentina Ivanovna Matvienko  và Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Vyacheslav Volodin, Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Lật Chiến Thư khẳng định hợp tác giữa cơ quan lập pháp là phần quan trọng trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung-Nga thời đại mới. Hai bên cần tăng cường hợp tác, kết nối, đẩy mạnh giao lưu kinh nghiệm xây dựng pháp trị. Bên cạnh đó, hai bên cần thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, hàng không vũ trụ, đồng thời đẩy mạnh hợp tác giữa các địa phương cũng như giao lưu nhân dân.

Ngoài ra, Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Lật Chiến Thư và Chủ tịch Duma Quốc gia Volodin đã cùng tham dự Hội nghị Ủy ban hợp tác Quốc hội Nga - Trung lần thứ 5.

Triệu Vĩnh Hà (TTXVN)
Video tập trận giữa Nga, Trung Quốc và Ấn Độ
Video tập trận giữa Nga, Trung Quốc và Ấn Độ

Nga đã tiến hành cuộc tập trận quy mô lớn phối hợp cùng Trung Quốc và Ấn Độ với thao trường gồm Biển Caspian và Trung Á.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN