Tổng thống Nga ca ngợi tỷ phú Mỹ Donald Trump

Ngày 17/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mô tả tỷ phú Donald Trump, ứng cử viên Tổng thống Mỹ đầy triển vọng của Đảng Cộng hòa, là một người tài năng và nổi bật, đồng thời hoan nghênh lập trường của ông này về Nga.

Tổng thống Vladimir Putin phát biểu tại cuộc họp báo. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với các phóng viên sau cuộc họp báo thường niên tại Moskva, Tổng thống Putin ca ngợi: “Ông Donald Trump là một người rất nổi bật, một tài năng không thể phủ nhận. Việc đánh giá ưu điểm của ông ấy không phụ thuộc vào chúng tôi mà là các cử tri Mỹ, nhưng ông ấy là người dẫn đầu tuyệt đối trong cuộc tranh cử tổng thống”.

Ông Putin nhấn mạnh Nga sẵn sàng hợp tác với Mỹ cho dù ai được bầu làm tổng thống vào năm tới. Trước đó, ngày 16/12, khi được hỏi sẽ làm gì để loại bỏ sự hiện diện quân sự của Nga khỏi Syria, ông Trump đã trả lời rằng trước hết ông sẽ tìm cách giành sự tôn trọng của Tổng thống Putin.

Phiến quân Syria bác tin đang được Nga hỗ trợ


Trong một diễn biến khác cùng ngày 17/12, các phiến quân Syria đã bác bỏ những thông tin cho rằng lực lượng này đang nhận sự hỗ trợ từ phía Nga. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng ngày cho biết lực lượng không quân Nga đang hỗ trợ các phe phái đối lập chiến đấu với các phần tử thánh chiến.

Trong cuộc họp báo thường niên, ông Putin cho biết Nga đã "thiết lập các mối liên lạc" giữa các nhóm phiến quân Syria chống lại các phần tử thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cũng như đang hỗ trợ họ bằng các cuộc không kích.

Tuy nhiên, các nhóm phiến quân Arập đã phủ nhận điều này. Asaad Hanna, một thành viên thuộc phòng chính trị của liên minh phiến quân "Sư đoàn phương Bắc" nêu rõ: "Với những tuyên bố này, Moskva đang tìm cách gây ra sự chia rẽ trong nội bộ nhóm 'Quân đội Syria Tự do' bằng cách tung ra những tin đồn về việc đang cộng tác với người Nga".

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp tới Nga bàn nỗ lực chống IS

Ngày 17/12, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Pháp Pierre Bayle cho biết từ ngày 20-21/12, Bộ trưởng Quốc phòng nước này Jean-Yves Le Drian sẽ tới thủ đô Moskva để hội đàm với giới chức Nga về cách thức điều phối các nỗ lực đánh bại IS.

Phát biểu họp báo, Người phát ngôn Bayle nêu rõ: "Ngày 20 và 21/12, ông Le Drian sẽ tới Nga để thảo luận cách thức điều phối trong cuộc chiến chống lại IS". Theo ông Bayle, chuyến thăm này của Bộ trưởng Le Drian là "một phần trong những nỗ lực quốc tế nhằm củng cố liên minh chống IS".

Sau các vụ tấn công khủng bố tại Paris (Pháp) hồi tháng 11 và vụ rơi máy bay Nga ở Ai Cập hồi tháng 10 vừa qua mà IS nhận trách nhiệm, Tổng thống Pháp Francois Hollande cùng người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã nhất trí hợp tác chưa từng có tiền lệ giữa các lực lượng hai nước ở Syria trong cuộc chiến chống IS.

TTXVN/Tin Tức (Theo AFP)
Hoàng tử Saudi Arabia và Donald Trump đấu khẩu trên Twitter
Hoàng tử Saudi Arabia và Donald Trump đấu khẩu trên Twitter

Hoàng tử Saudi Arabia và ứng viên nặng ký cho chiếc ghế tổng thống Mỹ Donald Trump đã đấu khẩu trên Twitter về phát ngôn của ông Trump cấm cửa người Hồi giáo đến Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN