Hoàng tử Saudi Arabia và Donald Trump đấu khẩu trên Twitter

Hoàng tử Saudi Arabia và ứng viên nặng ký cho chiếc ghế tổng thống Mỹ Donald Trump đã đấu khẩu trên Twitter về phát ngôn của ông Trump cấm cửa người Hồi giáo đến Mỹ.

Hoàng tử Saudi Arabia Alwaleed bin Talal.

Hoàng tử Saudi Arabia, tỷ phú Alwaleed bin Talal, đã gọi ông Donald Trump là “nỗi ô nhục” của nước Mỹ và yêu cầu ứng cử viên nặng ký cho chiếc ghế tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa này rút khỏi cuộc chạy đua vào Nhà Trắng sau khi ông Trump kêu gọi cấm người Hồi giáo nhập cảnh vào Mỹ.

Hoàng tử Alwaleed viết trên tài khoản mạng xã hội Twitter cá nhân: “Ông ta là một nỗi ô nhục không chỉ đối với đảng Cộng hòa mà còn với toàn nước Mỹ. Hãy rút lui khỏi cuộc tranh cử tổng thống bởi ông sẽ không bao giờ chiến thắng”. Chỉ vài giờ sau, ông Trump đã đáp trả cũng trên trang Twitter khi tuyên bố: “Hoàng tử Alwaleed ngu ngốc đang muốn kiểm soát các chính trị gia Mỹ bằng tiền của cha mình”.

Những bình luận cấm cửa người Hồi giáo sau vụ xả súng vừa qua ở California đã khiến tỷ phú Mỹ chịu nhiều thiệt hại ở Trung Đông khi một chuỗi cửa hàng bán lẻ lớn đã ngừng bán các sản phẩm đèn điện, gương và hộp trang sức nhãn hiệu “Trump Home" của ứng viên này. Hôm 10/12, công ty bất động sản Damac ở Dubai đã gỡ tên và hình ảnh của ông Trump ra khỏi dự án sân golf trị giá 6 tỷ USD mà hai bên đang hợp tác xây dựng.

TTXVN/Tin Tức
Ông Trump bị “đại bàng nước Mỹ” tấn công
Ông Trump bị “đại bàng nước Mỹ” tấn công

Tỷ phú “vạ miệng” Donald Trump đã nhiều lần giật mình và vội né cú mổ từ chú đại bàng "Uncle Sam" - biểu tượng của nước Mỹ - trong lúc chụp hình cho tạp chí Time.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN