Tỷ phú Trump kêu gọi "cấm cửa" người Hồi giáo

Ứng viên sáng giá của Đảng Cộng hòa tranh cử chức Tổng thống Donald Trump ngày 7/12 lại có phát ngôn gây bão khi kêu gọi cấm tất cả người Hồi giáo nhập cảnh vào Mỹ, thậm chí đối với cả người Hồi giáo đến đây với mục đích du lịch.


Ứng viên Donald Trump kêu gọi cấm cửa người Hồi giáo tới nước Mỹ.

Tuyên bố trên của ông Trump được đưa ra sau vụ xả súng chấn động tại San Bernardino, California hồi cuối tuần trước - một cặp đôi người Hồi giáo đã nổ súng bắn chết 14 người tại một trung tâm bảo trợ xã hội. 


Trong bài phát biểu cho chiến dịch tranh cử tại bang South Carolina, tỷ phú Donald Trump cho rằng biên giới cần phải đóng chặt cho đến khi nào giới chức Mỹ nắm rõ thái độ của người Hồi giáo với nước Mỹ.


Ông Trump đã dẫn số liệu từ một bảng thăm dò do Trung tâm Chính sách an ninh thực hiện có một số lượng lớn người Hồi giáo có thái độ căm hận đối với người Mỹ. Bảng thăm dò trực tuyến gây tranh cãi của trung tâm này cho thấy có đến ¼ người Hồi giáo sống tại Mỹ tin rằng bạo lực chống lại người Mỹ là một phần trong chiến dịch thánh chiến toàn cầu.



Ông Trump cho biết: “Khi không có số liệu chứng minh, chúng ta không hề nắm rõ nguồn cơn của lòng căm hận, cũng như nhận thức được những mối đe dọa nguy hiểm của chúng. Không thể để Mỹ trở thành nạn nhân của những vụ tấn công đẫm máu do những kẻ mù quáng tin vào thánh chiến và không có nhân tính gây ra".


Phản ứng trước phát ngôn của ông Trump, Nhà Trắng chỉ trích lời nói của ông hoàn toàn trái ngược với giá trị và vi phạm chính sách bảo vệ tự do tôn giáo của Mỹ. Cố vấn an ninh quốc gia của chính quyền Obama ông Ben Rhodes cho rằng "thực tế các vụ thảm sát IS gây ra là nhằm mục đích muốn dấy lên một cuộc đối đầu giữa nước Mỹ và người Hồi giáo. Nếu như chúng ta thực hiện theo đề xuất trên, vậy không khác gì chúng ta tự đưa mình vào cái bẫy đấy. Điều này làm cho việc hợp tác với cộng đồng người Hồi giáo trên nước Mỹ trở nên khó khăn, cũng như ngăn chặn nguy cơ từ mối đe dọa cực đoan".


Trước đó, ông Trump cũng có đề xuất đóng cửa một số đền thờ dành cho người Hồi giáo trên đất Mỹ và chính quyền Nhà Trắng phải thu thập số liệu, theo dõi người Hồi giáo tại quốc gia này.


Hồng Hạnh (theo CNN/BBC)
Tỷ phú Trump chế nhạo kiểu tóc mới của bà Hillary
Tỷ phú Trump chế nhạo kiểu tóc mới của bà Hillary

Ứng cử viên đảng Cộng hòa, tỷ phú Donald Trump đã dùng từ “khổng lồ” để mô tả về mái tóc của nữ đối thủ chạy đua chức Tổng thống Mỹ năm 2016 – bà Hillary Clinton.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN