Ông Donald Trump và bà Hillary dẫn đầu bầu cử Mỹ

Tỷ phú bất động sản Donald Trump tiếp tục giành thêm sự ủng hộ trong khi tuy uy tín bị giảm, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton vẫn dẫn đầu.


Ông Donald Trump và bà Hillary Clinton đã giành được nhiều lợi thế trước thềm cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2016.


Đó là bức tranh hiện tại của cuộc đua giành tấm vé của hai đảng Cộng hòa và Dân chủ trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn kết quả thăm dò chung của ABC News/Washington Post, công bố ngày 14/9, cho biết, trong số các cử tri Cộng hòa được phỏng vấn, ở thời điểm hiện tại có 33% cam kết sẽ bỏ phiếu ủng hộ tỷ phú Trump.

Tỷ lệ cam kết này tăng 9% so với mức ủng hộ 24% trong cuộc thăm dò hồi tháng 7. Người “ngoài cuộc” thứ hai là bác sĩ phẫu thuật thần kinh Ben Carson đã vượt lên vị trí thứ hai với tỷ lệ ủng hộ tăng từ 6% lên 20%.

Các ứng cử viên tiềm tàng còn lại như cựu Thống đốc bang Florida Jeb Bush nhận được 9% ý kiến ủng hộ, tiếp đó là Thượng nghị sỹ Ted Cruz và Thượng nghị sỹ bang Marco Rubio đều nhận được 7% ý kiến cam kết ủng hộ. Tỷ lệ ủng hộ Thống đốc bang Wisconsin, ông Scott Walker giảm mạnh nhất, từ 13% hồi tháng 7 xuống mức 2% ở thời điểm hiện tại.

Về phía đảng Dân chủ, tuy vẫn dẫn điểm trên phạm vi toàn quốc, nhưng uy tín của cựu Ngoại trưởng Clinton trong thời gian qua sụt giảm khá mạnh, chủ yếu do các vụ rắc rối, trong đó có vụ sử dụng tài khoản điện tử cá nhân để giao dịch khi còn là ngoại trưởng.

Theo kết quả thăm dò, ở thời điểm hiện tại có 42% cử tri đảng Dân chủ được phỏng vấn nói rằng họ sẽ bỏ phiếu ủng hộ bà Clinton giành tấm vé đại diện cho đảng này trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ tháng 11/2016.

Thượng nghị sỹ Bernie Sanders đứng ở vị trí thứ hai với tỷ lệ ủng hộ 24%. Có 21% cử tri nói rằng họ sẽ bỏ phiếu cho Phó Tổng thống Joe Biden nếu chính khách này quyết định ra tranh cử ghế tổng thống.

Trong hai ứng cử viên tiềm tàng nhất ở thời điểm này của đảng Dân chủ, bà Hillary Clinton dẫn ông Bernie Sanders với tỷ lệ cách biệt khá xa, 56% và 28%, cho dù có hơn 50% cử tri cho rằng việc bà Hillary dùng hộp thư điện tử cá nhân để giao dịch trong lúc làm ngoại trưởng là sai với quy định của luật pháp.

Theo kết quả thăm dò, tỷ lệ ủng hộ hai ứng cử viên hàng đầu của hai đảng, bà Clinton và ông Trump, hiện ở mức ngang bằng nhau. Có 63% ý kiến không thừa nhận quan niệm cho rằng ông Trump thiếu tư cách và khí chất thích hợp để có thể trở thành một vị tổng thống Mỹ. Có tới hơn 70% cử tri Mỹ cho rằng nền chính trị của nước Mỹ là “không thể tin tưởng”.

TTXVN/Tin Tức
Tiền và bầu cử Mỹ năm 2016
Tiền và bầu cử Mỹ năm 2016

Cho dù còn hơn 1 năm nữa cuộc tổng tuyển cử tại Mỹ mới diễn ra, song ngay từ lúc này dư luận và giới chuyên gia có lẽ đã có thể khẳng định cuộc bầu cử năm tới sẽ phá kỷ lục về chi phí tranh cử.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN