Ông Trump và bà Hillary vẫn dẫn đầu cuộc đua vào Nhà Trắng

Ứng cử viên Donald Trump và bà Hillary Clinton hiện đang nhận được nhiều ủng hộ nhất trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2016.

Tỉ phú Donald Trump (phải) và cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo kết quả thăm dò mới nhất của các hãng tin CBS News và New York Times công bố ngày 10/12, hơn một phần ba số cử tri thuộc đảng Cộng hòa cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho tỷ phú Donald Trump trong cuộc đua trở thành đại diện của đảng này ra tranh cử Tổng thống Mỹ vào năm 2016.

Cuộc thăm dò này đã thu thập ý kiến của hơn 1.000 người với hình thức trả lời qua điện thoại từ ngày 4-8/12. Kết quả cuộc thăm dò cho thấy tỷ lệ ủng hộ các ứng cử viên đảng Cộng hòa lần lượt là Trump 35%, Thượng nghị sỹ Ted Cruz lần đầu tiên vươn lên vị trí số 2 với 16%, tiếp sau là Ben Carson 13%, Thượng nghị sỹ Marco Rubio 9% và cựu Thống đốc bang Florida Jeb Bush 3%.

Kết quả thăm dò này là tín hiệu tích cực với ông Donald Trump sau khi tỷ lệ ủng hộ dành cho ứng cử viên này sụt giảm mạnh trong khoảng thời gian hai tháng trước đây do bình luận cần đưa thông tin tất cả người Hồi giáo ở Mỹ vào một cơ sở dữ liệu đặc biệt.

Các ý kiến chỉ trích cho rằng làm như vậy giống như việc người Do Thái phải đăng ký thông tin ở Đức dưới thời phát-xít. Tuy nhiên, trước những phản ứng mạnh mẽ về tình hình an ninh nước Mỹ gần đây, đặc biệt sau vụ xả súng tại California hồi đầu tháng 12/2015, ông Trump đã giành lại được sự ủng hộ của cử tri, nhất là trong giới trẻ Mỹ.

Cũng theo kết quả thăm dò, ứng cử viên Hillary Clinton tiếp tục dẫn đầu trong cuộc đua nội bộ phe Dân chủ với tỷ lệ ủng hộ 52%, hơn 20 điểm so với ứng cử viên đứng thứ hai là Thượng nghị sỹ Bernie Sanders với 32%. Trong khi đó, cựu Thống đốc bang Maryland Martin O’Malley chỉ giành được 2% sự ủng hộ.

Donald Trump hoãn thăm Israel

Ứng viên nặng ký cho chiếc ghế Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ tiếp theo Donald Trump hôm 10/12 đã quyết định hoãn chuyến thăm Israel theo dự kiến diễn ra vào ngày 28/12 tới.

Theo một thông báo đăng trên trang Twitter của mình, ông Trump nói rằng đã quyết định hoãn chuyến thăm Israel trong đó có cuộc gặp với Thủ tướng Benjamin Netanyahu, song khẳng định chuyến thăm sẽ diễn ra sau khi ông “trở thành Tổng thống Mỹ”.

Thủ tướng Netanyahu vẫn thường tiếp đón các ứng viên tổng thống Mỹ đến thăm Israel. Tuy nhiên, lời kêu gọi cấm tất cả những người theo đạo Hồi vào nước Mỹ của tỷ phú này mới đây đã vấp phải sự chỉ trích của Thủ tướng Netanyahu. Mặc dù vậy, ông Netanyahu vẫn quyết định sẽ đón tiếp ứng viên tổng thống hàng đầu của Mỹ theo thông lệ.

TTXVN/Tin Tức
Tỷ phú Trump bị chỉ trích vì phát biểu quá khích
Tỷ phú Trump bị chỉ trích vì phát biểu quá khích

Nhà Trắng phản đối phát biểu và đề xuất mang tính kỳ thị tín đồ Hồi giáo của ứng cử viên sáng giá của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016, tỷ phú Donald Trump, theo đó không cho phép những đối tượng này đặt chân lên nước Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN