Ông Obama tin tỉ phú Trump không thể vào Nhà Trắng

Tổng thống Mỹ đương nhiệm Barack Obama đưa ra dự đoán chắc nịch về cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2016 rằng tỉ phú Donald Trump sẽ không thể trở thành người kế nhiệm ông.


Tỉ phú Trump không được ông Obama đánh giá cao trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng sắp tới.

Trong chương trình phỏng vấn của kênh truyền hình CBS được phát sóng hôm 11/10, Tổng thống Obama đã đưa ra những nhận xét chân thật về tỉ phú Trump: “Ông ấy biết cách gây chú ý. Donald Trump là một nhân vật truyền hình thực tế điển hình. Tôi cho rằng ông ấy không thể trở thành Tổng thống tiếp theo của nước Mỹ”.

Trong thời gian gần đây, tỉ phú 69 tuổi đang ứng cử giành quyền trở thành đại diện của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016 đã có vô số phát ngôn gây tranh cãi về vấn đề nữ giới, nhập cư và kiểm soát súng đạn.

Cũng trong chương trình trên, Tổng thống Obama tự tin rằng ông có thể tái đắc cử nếu được cho phép có thêm nhiệm kỳ 3. Bên cạnh đó, ông cũng chia sẻ cảm giác về những tháng ngày còn lại ở Nhà Trắng: “Tôi rất tự hào về điều mình đã thực hiện và nó khiến tôi yêu thích được làm việc thêm. Nhưng khi thời hạn kết thúc nhiệm kỳ sắp đến, tôi lại tự cảm nhận được rằng đã đến lúc để ra đi”.

Khi được hỏi về bà Hillary, Tổng thống Obama chia sẻ ông không hề biết việc ứng cử viên đảng Dân chủ đã sử dụng email cá nhân trong việc công khi bà vẫn đương nhiệm chức vị Ngoại trưởng. Tuy nhiên ông Obama nhận định bê bối email của bà Hillary chưa hề gây ra vấn đề với an ninh quốc gia.

Khi bàn đến khả năng Phó Tổng thống Joe Biden tham gia ứng cử đại diện đảng Dân chủ chạy đua vào Nhà Trắng, ông Obama khẳng định chính trị gia 72 tuổi là một trong những phó Tổng thống tài năng nhất từ trước tới nay.

Trong một diễn biến khác, tỉ phú Donald Trump mới đây tiết lộ đôi khi ông mang theo súng để bảo vệ bản thân, điều này có thể khiến những người ủng hộ thắt chặt kiểm soát súng đạn mất cảm tình với ông. Tuần trước, sau vụ xả súng diễn ra tại trường cao đẳng ở Oregon hôm 1/10, tỉ phú Trump thẳng thừng tuyên bố rằng luật súng đạn không có lỗi trong tình trạng này và những vụ việc tương tự chỉ đơn giản là một phần của cuộc sống.

Hà Linh (Theo Reuters/AP)
Tỷ phú Donald Trump ủng hộ Nga đánh bom IS
Tỷ phú Donald Trump ủng hộ Nga đánh bom IS

Vừa qua, ứng cử viên tranh cử Tổng thống Mỹ Donald Trump lại một lần nữa gây xôn xao dư luận khi có phát ngôn ủng hộ Nga dội bom tiêu diệt sạch IS.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN