Tổng thống Hàn Quốc bổ nhiệm Ngoại trưởng mới

Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết Tổng thống Moon Jae-in ngày 8/2 đã chính thức bổ nhiệm cựu Cố vấn an ninh quốc gia Chung Eui-yong làm tân Ngoại trưởng. Ông Chung Eui-yong sẽ bắt đầu đảm nhận nhiệm vụ thay bà Kang Kyung-wha từ ngày 9/2.

Chú thích ảnh
 Ứng viên Ngoại trưởng Hàn Quốc Chung Eui-yong phát biểu với báo giới tại Seoul, ngày 2/2/2021. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Quyết định bổ nhiệm này được đưa ra ngay sau khi Ủy ban thống nhất đối ngoại thuộc Quốc hội Hàn Quốc thông qua báo cáo phê chuẩn ứng cử viên Chung Eui-yong bất chấp sự phản đối từ các nghị sĩ đối lập.

Ngày 5/2 vừa qua, phát biểu trong phiên điều trần kiểm tra tư cách và năng lực tại Quốc hội, ông Chung Eui-yong cam kết sẽ sớm đạt được tiến bộ thực sự trong các nỗ lực phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên đang bị bế tắc. Về quan hệ với Nhật Bản, ông Chung Eui-yong cho rằng mặc dù giữa hai nước vẫn còn tồn tại một số vấn đề chưa được giải quyết liên quan lịch sử và thương mại, song Nhật Bản là đối tác và láng giềng thân cận của Hàn Quốc trong hợp tác thúc đẩy hòa bình và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên cũng như khu vực Đông Á. Đề cao tầm quan trọng trong mối quan hệ với Mỹ, ông Chung Eui-yong nhấn mạnh liên minh Hàn - Mỹ là nền tảng cho ngoại giao và an ninh của Hàn Quốc, đồng thời cam kết phát triển liên minh này vững chắc hơn, mang lại nhiều lợi ích hơn và bao trùm hơn.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Quốc hội Hàn Quốc thông qua dự luật cấm rải truyền đơn chống Triều Tiên
Quốc hội Hàn Quốc thông qua dự luật cấm rải truyền đơn chống Triều Tiên

Ngày 14/12, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua dự luật cấm rải truyền đơn chống Triều Tiên qua biên giới liên Triều.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN