Quốc hội Hàn Quốc bắt đầu phiên chất vấn chính phủ

Kể từ ngày 14/9, Quốc hội Hàn Quốc bắt đầu phiên chất vấn chính phủ và thẩm định dự thảo ngân sách bổ sung lần 4 có nội dung hỗ trợ khẩn cấp lần hai cho người dân chịu thiệt hại do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. 

Chú thích ảnh
 Một cuộc họp của Quốc hội Hàn Quốc ở Seoul, ngày 16/7/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, phiên chất vấn chính phủ kéo dài 4 ngày với trọng tâm thảo luận lớn nhất được dự đoán là nghi vấn con trai Bộ trưởng Tư pháp Choo Mi-ae được hưởng đặc cách khi đang thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành cho rằng đảng đối lập nêu ra nghi vấn này là một "chiêu trò chính trị" trong bối cảnh cần dốc toàn lực để khắc phục khủng hoảng COVID-19, qua đó tuyên bố sẽ tích cực bảo vệ Bộ trưởng Tư pháp. Tuy nhiên, đảng đối lập Sức mạnh quốc dân nhấn mạnh quyết tâm làm sáng tỏ sự thật.

Theo lịch trình, Bộ trưởng Choo Mi-ae sẽ có mặt trong phiên chất vấn chính phủ ở lĩnh vực chính trị vào ngày 14/9 và ở lĩnh vực giáo dục, văn hóa, xã hội vào ngày 17/9. Nhiều khả năng bà Choo Mi-ae sẽ có ý kiến xung quanh vụ việc liên quan đến con trai của bà. Song song với phiên chất vấn chính phủ, trong tuần này sẽ diễn ra phiên điều trần kiểm tra tư cách đạo đức và năng lực với ứng cử viên Bộ trưởng Quốc phòng Suh Wook và ứng cử viên Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Won In-choul.

Bên cạnh đó, sau bài phát biểu của Thủ tướng Chung Sye-kyun trước Quốc hội, chính giới Hàn Quốc đã bắt tay vào thẩm định dự thảo ngân sách bổ sung lần 4 có tổng trị giá 7.800 tỷ won (6,6 tỷ USD). Đảng Dân chủ đồng hành nhấn mạnh phải kết thúc thẩm định trong tuần này để sớm thông qua dự thảo ngân sách bổ sung, nhanh chóng hỗ trợ khẩn cấp lần hai cho người dân. Tuy nhiên, đảng cầm quyền, chính phủ và Phủ Tổng thống tuyên bố sẽ không xem xét lại phương án hỗ trợ người dân 20.000 won (gần 17 USD) phí viễn thông đang gây tranh cãi gần đây, nên giới phân tích nhận định chính giới sẽ không tránh khỏi việc công kích lẫn nhau trong quá trình thẩm định dự thảo ngân sách bổ sung lần 4.

Trần Phương (TTXVN)
Quốc hội Hàn Quốc phải tạm đóng cửa do một phóng viên mắc COVID-19
Quốc hội Hàn Quốc phải tạm đóng cửa do một phóng viên mắc COVID-19

Quốc hội Hàn Quốc sẽ đóng cửa trong ngày 27/8 sau khi một phóng viên ảnh đến đưa tin về một phiên họp của đảng Dân chủ cầm quyền đã được xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN