Hối thúc Quốc hội Hàn Quốc phê chuẩn ngân sách bổ sung thứ ba 

Thứ trưởng Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc An Il-whan ngày 22/6 đã hối thúc Quốc hội nhanh chóng phê chuẩn ngân sách bổ sung thứ ba để phục hồi nền kinh tế vốn đang bị tác động của đại dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Người dân mua sắm hàng hóa tại khu vực Myeongdong, thủ đô Seoul, Hàn Quốc, ngày 2/1/2019. Ảnh: Yonhap/ TTXVN

Thứ trưởng An Il-whan cũng nhấn mạnh vai trò của khoản ngân sách này trong việc bảo vệ việc làm. 

Theo đề xuất hồi đầu tháng này, ngân sách bổ sung trị giá 35.300 tỷ won (29 tỷ USD) sẽ giúp các ngành công nghiệp chủ chốt ứng phó với tác động của đại dịch. Tuy nhiên, các nghị sỹ chưa thể bắt đầu đánh giá về ngân sách do có nhiều bất đồng về vấn đề này. 

Ông An cho rằng nền kinh tế Hàn Quốc cần ngân sách bổ sung để giúp 580.000 lao động giữ được việc làm và có thể cung cấp 1,5 triệu won tiền hỗ trợ cho 1,14 triệu lao động tự do bị mất việc làm do đại dịch.

Ông An cho biết, nếu được thông qua, Hàn Quốc sẽ chi hơn 75% ngân sách bổ sung trong ba tháng.

Theo Ngân hàng trung ương Hàn Quốc, kinh tế nước này trong quý I/2020 giảm 1,3% so với quý IV/2019, mức giảm mạnh nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, thời điểm nền kinh tế giảm 3,3%.

Cơ quan Hải quan Hàn Quốc vừa cho biết, xuất khẩu của nước này trong 20 ngày đầu tháng 6/2020 giảm 7,5% so với cùng kỳ năm ngoái do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Theo đó, trong 20 ngày đầu tháng 6/2020, kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc chỉ đạt 25 tỷ USD.

Xuất khẩu trung bình hàng ngày trong thời gian nói trên giảm 16,2% so với cùng kỳ năm 2019. Xét theo lĩnh vực, xuất khẩu mặt hàng chip nhớ tăng 2,6%, nhưng xuất khẩu ô tô lại giảm 36,7%. Xét theo thị trường, xuất khẩu hàng hóa của Hàn Quốc sang Trung Quốc tăng 14,5% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi xuất sang Mỹ giảm 10%.

Kim ngạch nhập khẩu của Hàn Quốc trong 20 ngày đầu tháng 6/2020 giảm 12% so với cùng kỳ năm 2019, xuống 24,5 tỷ USD.

Lê Minh  (TTXVN)
Trung Quốc và Hàn Quốc tiếp tục phát hiện thêm nhiều ca nhiễm virus SARS-CoV-2 mới
Trung Quốc và Hàn Quốc tiếp tục phát hiện thêm nhiều ca nhiễm virus SARS-CoV-2 mới

Ngày 20/6, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) thông báo có thêm 27 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở Trung Quốc trong ngày 19/6, gồm 23 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 4 ca nhập cảnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN