Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc đề xuất đàm phán hòa bình

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong-seug ngày 17/7 đề xuất thảo luận với người đồng cấp Triều Tiên các biện pháp tăng cường hòa bình và hợp tác giữa hai nước. 

Chú thích ảnh
Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Hàn Quốc tại thủ đô Seoul. Ảnh: AFP/TTXVN

Đề xuất đối thoại của ông Park, người vừa rời đảng Dân chủ cầm quyền vào tháng 6 để giữ chức Chủ tịch Quốc hội, được đưa ra khi quan hệ liên Triều bế tắc sau khi Triều Tiên cho nổ văn phòng liên lạc liên Triều trên lãnh thổ nước này hồi tháng trước. 

Phát biểu trước Quốc hội Hàn Quốc nhân kỷ niệm 72 năm ngày xây dựng Hiến pháp Hàn Quốc, ông Park nêu rõ: "Quan hệ liên Triều vô cùng quan trọng đối với Bán đảo Triều Tiên. Quốc hội của chúng ta sẽ hành động trước, tôi đã chính thức mời đại diện của Hội đồng Nhân dân tối cao Triều Tiên tổ chức các cuộc hội đàm giữa các quốc hội hai miền Bắc và Nam". 

Ông Park nhấn mạnh :"Chúng ta hãy gặp nhau để cùng cam kết cho nền hòa bình và thịnh vượng chung trên bán đảo Triều Tiên".

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc cũng cho biết ông muốn thảo luận về hợp tác liên Triều trong các lĩnh vực như phòng ngừa bệnh tật, y tế, nông nghiệp và lâm nghiệp cũng như kết nối đường sắt hai nước.

Những căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên đã leo thang sau khi Bình Nhưỡng cắt đứt liên lạc với nước láng giềng và cho nổ tung văn phòng liên lạc chung ở thị trấn biên giới Kaesong hồi tháng 6.

Thúc Anh  (TTXVN)
Ngoại trưởng Nhật Bản gặp phái viên Mỹ thảo luận tình hình Bán đảo Triều Tiên 
Ngoại trưởng Nhật Bản gặp phái viên Mỹ thảo luận tình hình Bán đảo Triều Tiên 

Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi ngày 10/7 đã có cuộc gặp với Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun để thảo luận về tình hình Bán đảo Triều Tiên trong bối cảnh Triều Tiên từ chối những lời kêu gọi nối lại đàm phán. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN