Tổng thống Côte d'Ivoire bãi nhiệm thủ tướng, giải tán chính phủ

Ngày 6/10, Chánh Văn phòng Tổng thống Côte d'Ivoire, ông Aboudramane Cisse, thông báo Tổng thống Alassane Ouattara đã bãi nhiệm Thủ tướng Patrick Achi và giải tán chính phủ.

Chú thích ảnh
Tổng thống Côte d'Ivoire Alassane Ouattara phát biểu trước Quốc hội tại Abidjan, ngày 25/4/2023. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN`

Ông Cisse không nêu rõ lý do, nhưng cho biết Tổng thống Ouattara hoan nghênh sự phục vụ tận tụy của Thủ tướng Achi và tất cả các thành viên chính phủ đối với đất nước trong những năm qua. Quan chức này cũng cho hay Thủ tướng Achi và các thành viên chính phủ sẽ tạm thời đảm nhiệm các chức vụ hiện nay cho đến khi thủ tướng và chính phủ mới được bổ nhiệm.

Thủ tướng Achi đã đệ đơn từ chức vào tháng 4 năm ngoái sau khi Tổng thống Ouattara công bố các kế hoạch cắt giảm nhân sự nhằm thu hẹp quy mô nội các. Tuy nhiên, ông Achi được tái bổ nhiệm một tuần sau đó.

Dự kiến, Côte d'Ivoire sẽ tổ chức bầu cử tổng thống vào năm 2025. Hiện Tổng thống Ouattara, người tái đắc cử vào năm 2020, vẫn chưa công bố ý định tái tranh cử.

Côte d'Ivoire là quốc gia Tây Phi hạ Sahara, bên Vịnh Guinea. Mặc dù trải qua gần 1 thập niên bất ổn chính trị nhưng nước này vẫn được xem là một trong những nền kinh tế hàng đầu khu vực.

Phan An (TTXVN)
Ukraine bãi nhiệm 6 thứ trưởng quốc phòng
Ukraine bãi nhiệm 6 thứ trưởng quốc phòng

Theo hãng thông tấn TASS của Nga, ngày 18/9, đại diện Chính phủ Ukraine tại Quốc hội, ông Taras Melnichuk thông báo chính phủ nước này đã bãi nhiệm 7 quan chức cấp cao của bộ này mà không cho biết lý do.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN