Ukraine bãi nhiệm 6 thứ trưởng quốc phòng

Theo hãng thông tấn TASS của Nga, ngày 18/9, đại diện Chính phủ Ukraine tại Quốc hội, ông Taras Melnichuk thông báo chính phủ nước này đã bãi nhiệm 7 quan chức cấp cao của bộ này mà không cho biết lý do.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông báo qua kênh Telegram của ông Melnichuk cho biết trong số những quan chức bị bãi nhiệm có 6 thứ trưởng quốc phòng. Chỉ có Thứ trưởng thứ nhất Alexander Pavliuk giữ nguyên chức vụ.

Đầu tháng 9, Quốc hội Ukraine đã thông qua đề xuất của Tổng thống Volodymyr Zelensky về việc bổ nhiệm ông Rustem Umerov làm Bộ trưởng Quốc phòng mới sau khi người tiền nhiệm Oleksii Reznikov bị bãi nhiệm với cáo buộc tham nhũng. Ông Umerov đã nêu một trong những ưu tiên của ông trên cương vị mới là thực hiện số hóa nhằm đấu tranh hiệu quả chống nạn tham nhũng.

Thúc Anh (TTXVN)
Cuộc phản công của Ukraine và yếu tố 'thời tiết'
Cuộc phản công của Ukraine và yếu tố 'thời tiết'

Mùa thu sẽ có mưa và dẫn đến tình trạng lầy lội trên tiền tuyến, cản trở bước tiến của binh sĩ. Tuy nhiên, Kiev cho biết giao tranh sẽ tiếp tục bất chấp điều đó và Ukraine có một số lựa chọn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN