Thủ tướng B.Netanyahu bãi nhiệm Bộ trưởng Nội vụ và Y tế

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu ngày 22/1 đã bãi nhiệm Bộ trưởng Nội vụ kiêm Bộ trưởng Y tế Aryeh Deri - lãnh đạo đảng Shas, một đồng minh quan trọng trong liên minh cầm quyền.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (phải) chủ trì phiên họp nội các đầu tiên của Chính phủ liên minh mới ở Jerusalem, ngày 29/12/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Quyết định trên được ông Netanyahu đưa ra trong cuộc họp Nội các hàng tuần ngày 22/1, sau phán quyết của Tòa án tối cao hồi tuần trước tuyên bố ông Deri không phù hợp giữ trọng trách trong chính phủ do các tội danh gian lận thuế.

Ông Deri vẫn giữ chức Phó Thủ tướng của Israel. Tuy nhiên, hiện chưa rõ ông Deri có thể tham dự các cuộc họp Nội các với tư cách quan sát viên hay không. Chức Bộ trưởng Nội vụ và Bộ trưởng Y tế sẽ được trao cho các thành viên đảng Shas do ông Deri làm chủ tịch.

Quang Minh (TTXVN)
Tổng thống Ai Cập và Thủ tướng Israel thảo luận các vấn đề khu vực
Tổng thống Ai Cập và Thủ tướng Israel thảo luận các vấn đề khu vực

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi ngày 1/1 đã điện đàm và chúc mừng ông Benjamin Netanyahu chính thức đảm nhiệm cương vị Thủ tướng Israel và thành lập chính phủ mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN