Thủ tướng Đức Friedrich Merz phát biểu tại cuộc họp báo ở Berlin. Ảnh: THX/TTXVN
Phát biểu sau các cuộc hội đàm tại Paris với lãnh đạo Anh, Pháp và Italy hôm 17/4, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết các kế hoạch quân sự vẫn đang được tiến hành và hoan nghênh khả năng Mỹ tham gia vào một sứ mệnh rộng hơn nhằm bảo vệ hoạt động giao thông hàng hải.
Ông Merz cho biết Đức có thể tham gia khi điều kiện cho phép.
Châu Âu thúc đẩy việc mở lại hoàn toàn eo Hormuz
Ông Merz nhấn mạnh: “Giá năng lượng tăng vọt phải nhanh chóng giảm trở lại, và cuộc chiến này không được trở thành một phép thử căng thẳng xuyên Đại Tây Dương”.
Đức đang chuẩn bị cho khả năng đóng góp sau khi xung đột giữa Mỹ - Israel với Iran hạ nhiệt, với việc ông Merz nhấn mạnh rằng bất kỳ sự triển khai nào cũng cần có cơ sở pháp lý rõ ràng, chẳng hạn như một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng hoan nghênh tuyên bố của Tehran rằng eo biển Hormuz sẽ vẫn mở trong thời gian ngừng bắn, nhưng kêu gọi các đảm bảo chắc chắn hơn.
Ông Macron cho biết các nhà lãnh đạo kêu gọi “mở lại hoàn toàn và vô điều kiện” tuyến đường thủy này, phản ánh lo ngại về tính bền vững của thỏa thuận hiện tại.
Thủ tướng Anh Keir Starmer mô tả diễn biến này là tích cực nhưng cảnh báo rằng nó cần chứng minh được “tính lâu dài và khả thi”.
Quang cảnh bờ biển Iran và đảo Qeshm ở eo biển Hormuz, ngày 10/12/2023. Ảnh: REUTERS/TTXVN
Ông Trump gạt NATO sang một bên khi Mỹ vẫn duy trì phong tỏa Iran
Trước đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã tuyên bố rằng eo biển Hormuz sẽ tiếp tục mở hoàn toàn cho các tàu thương mại trong suốt thời gian của lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần với Mỹ, trong bối cảnh một lệnh ngừng bắn khác tại Liban nhằm chấm dứt các cuộc không kích của Israel cũng đã đạt được.
Tehran trước đó đã siết chặt kiểm soát tuyến đường thủy chiến lược này sau khi chiến tranh với Mỹ và Israel bùng phát vào ngày 28/2, động thái đã làm gián đoạn dòng chảy năng lượng toàn cầu và các tuyến vận tải biển.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump cho biết Washington sẽ duy trì lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran cho đến khi đạt được một thỏa thuận toàn diện với Tehran.
“Lệnh phong tỏa hải quân sẽ tiếp tục được duy trì đầy đủ và có hiệu lực”, ông Trump viết, đồng thời cho biết tiến trình hướng tới một thỏa thuận “sẽ diễn ra rất nhanh”.
Trong một thông điệp sau đó, ông Trump cho biết Iran đã bắt đầu tháo dỡ các thủy lôi trên biển với sự hỗ trợ của Mỹ, đồng thời bác bỏ khả năng NATO tham gia, cho rằng liên minh quân sự này đã không hiệu quả trong các giai đoạn trước của cuộc khủng hoảng.