Khói cháy rừng đe dọa sức khỏe hàng triệu người ở Indonesia 

Ngày 26/8, giới chức Indonesia cảnh báo hàng triệu người dân nước này có nguy cơ gặp các vấn đề về sức khỏe do tiếp xúc với khói bụi dày đặc bao trùm nhiều thành phố và thị trấn trong bối cảnh cháy rừng hoành hành tại 2 hòn đảo Borneo và Sumatra.

Chú thích ảnh
Trực thăng thả nước dập đám cháy đất tại tỉnh Nam Sumatra, Indonesia, ngày 2/8/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Indonesia đang phải đối phó với các vụ cháy rừng kéo dài nhiều tuần qua, khiến nhiều trường học phải đóng cửa và hàng nghìn người cần điều trị y tế. Khói bụi từ các đám cháy rừng cũng đã lan sang các nước láng giềng Malaysia và Singapore.

Bộ Y tế Indonesia cho biết khoảng 3,4 triệu người tại 7 tỉnh trên đảo Borneo và Sumatra đang có nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp do tiếp xúc với khói bụi. Tại Pekanbaru, thủ phủ tỉnh Riau trên đảo Sumatra, chính quyền đã đóng cửa hàng chục trường học và khuyến cáo người dân ở trong nhà. Tại Jambi, trẻ mẫu giáo và tiểu học tạm thời nghỉ học đến hết tuần.

Bộ Y tế đã phân phát hơn 260.000 khẩu trang cho người dân tại các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Trong khi đó, chính phủ huy động hàng chục trực thăng, máy bay, máy bơm nước và hàng nghìn nhân sự để dập lửa.

Phần lớn các vụ cháy được cho là bắt nguồn từ hoạt động đốt nương làm rẫy để khai hoang đất nông nghiệp. Cảnh sát Indonesia cho biết đã bắt giữ 72 người bị nghi phóng hỏa. Trong 7 tháng đầu năm, cháy rừng đã thiêu rụi hơn 200.000 ha đất, gấp khoảng 3 lần diện tích thủ đô Jakarta và vượt mức ghi nhận trong các đợt El Nino năm 2019 và 2023.

Vừa ứng phó với tình trạng khói bụi do cháy rừng, Indonesia vừa phải tiếp tục khắc phục hậu quả trận động đất có độ lớn 7,7 xảy ra tại tỉnh Đông Nusa Tenggara. Sau hơn một tuần, trọng tâm cứu trợ đang chuyển dần sang chăm sóc y tế, hỗ trợ tâm lý và phục hồi đời sống cho người dân, đặc biệt là trẻ em tại các khu sơ tán.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, tại huyện Manggarai, lực lượng tìm kiếm cứu nạn thuộc Cảnh sát Indonesia đã tổ chức các hoạt động hỗ trợ tâm lý cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi động đất. Lục quân Indonesia cũng triển khai hỗ trợ trẻ em tại các khu sơ tán ở Flores, đồng thời phối hợp với người dân dọn sạch vệ sinh môi trường, phòng ngừa dịch bệnh và cung cấp dịch vụ y tế. 

Công ty Pertamina Patra Niaga, thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Indonesia (Pertamina), đã mở một phòng khám miễn phí hoạt động 24/24 giờ tại khu vực Golo Conggo, huyện Reok, để phục vụ nạn nhân động đất và người dân sống gần các điểm sơ tán. Cơ sở này cũng tiếp nhận bệnh nhân cần điều trị nội trú. Các tổ chức xã hội tham gia hỗ trợ, trong đó tổ chức Wahana Visi Indonesia (WVI) dự kiến hỗ trợ khoảng 25.000 người trong vòng 3 tháng. 

Đến nay, khoảng 1.226 tấn hàng cứu trợ đã được vận chuyển tới các khu vực bị ảnh hưởng bằng đường hàng không và đường biển.

Theo Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Indonesia (BNPB), tính đến ngày 25/8, trận động đất đã khiến 103 người thiệt mạng và 1.666 người bị thương. Thiên tai cũng gây thiệt hại lớn về nhà cửa và cơ sở hạ tầng, trong đó có 1.378 trường học trên đảo Flores bị ảnh hưởng.

Giới chức Indonesia đánh giá giai đoạn sau thảm họa sẽ cần tập trung đồng thời vào tái thiết cơ sở hạ tầng, duy trì dịch vụ y tế và bảo đảm sức khỏe tinh thần của người dân, nhất là trẻ em đang phải sống trong các khu sơ tán.

Phan An - Đỗ Quyên (TTXVN )
Khói mù bao trùm nhiều khu vực Indonesia giữa tâm điểm cháy rừng
Khói mù bao trùm nhiều khu vực Indonesia giữa tâm điểm cháy rừng

Cháy rừng và đất than bùn tiếp tục lan rộng tại nhiều khu vực miền Trung và miền Tây Indonesia trong bối cảnh thời tiết khô hạn kéo dài, khiến khói mù bao phủ nhiều thành phố, làm giảm tầm nhìn và gia tăng nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người dân cũng như hoạt động giao thông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN