Saudi Arabia khởi động lại đường ống dẫn dầu Đông-Tây

Theo thông tin từ ba nguồn thạo tin, Saudi Arabia đã khởi động lại hoạt động của đường ống dẫn dầu Đông-Tây và có thể tiếp tục xuất khẩu từ cảng Yanbu bên Biển Đỏ vào cuối ngày 22/9.

Cơ sở lọc dầu ở Dammam, Saudi Arabia. Ảnh: THX/TTXVN
Cơ sở lọc dầu ở Dammam, Saudi Arabia. Ảnh: THX/TTXVN

Hai trong số các nguồn tin cho biết đường ống sẽ hoạt động với công suất thấp sau khi khởi động lại. Một nguồn tin khác cho hay công ty dầu khí quốc gia Saudi Aramco đang tìm cách tăng lưu lượng bơm lên 4 triệu thùng mỗi ngày, nhưng không nêu rõ khi nào mục tiêu này có thể đạt được.

Một nguồn tin cho biết đường ống sẽ nối lại việc cung cấp dầu thô cho các nhà máy lọc dầu của Saudi Aramco nằm dọc bờ Biển Đỏ, đồng thời cho biết thêm rằng một lô hàng đã được lên kế hoạch bốc xếp tại Yanbu vào cuối ngày 22/9 để vận chuyển đến Trung Quốc.

Theo các nhà giao dịch, việc nối lại nguồn cung đã thúc đẩy áp lực bán ra trên thị trường dầu mỏ toàn cầu. Giá dầu thô Brent kỳ hạn đã giảm hơn 2 USD/thùng, xuống mức thấp nhất kể từ ngày 8/9.

Kể từ khi dòng chảy dầu qua eo biển Hormuz bị gián đoạn sau khi nổ ra xung đột tại Trung Đông, quốc gia xuất khẩu dầu hàng đầu của Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đã sử dụng đường ống Đông-Tây để chuyển hướng khoảng 4 triệu thùng mỗi ngày, tương đương khoảng 4% nguồn cung toàn cầu, đến Yanbu.

Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã buộc Saudi Arabia phải đóng cửa đường ống Đông-Tây vào ngày 13/9, làm gián đoạn hoạt động bốc xếp dầu thô tại cảng Yanbu của nước này.

Lê Minh/TTXVN (Theo Reuters)

Dành cho bạn

Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và chính sách đối ngoại Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas phát biểu tại cuộc họp báo ở Brussels, Bỉ. Ảnh: AA/TTXVN

EU cần hơn 10 tàu chiến bảo vệ hàng hải Biển Đỏ

Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và chính sách đối ngoại Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas ngày 22/9 cho biết, sứ mệnh hải quân của khối nhằm bảo vệ hoạt động vận tải biển tại Biển Đỏ cần được tăng cường lên hơn 10 tàu chiến, trong bối cảnh hiện chưa có đủ số tàu này trong khu vực.

Quang cảnh thành phố Nuuk, thủ phủ Greenland ngày 13/1/2026. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

Mỹ dự kiến mở hai căn cứ quân sự tại Greenland

Mỹ lên kế hoạch khôi phục một căn cứ từ thời Chiến tranh Lạnh ở miền nam Greenland và thiết lập thêm một căn cứ tại bờ biển phía đông hòn đảo theo thỏa thuận mới với Đan Mạch và Greenland.