Thủ lĩnh Al Qaeda kêu gọi hợp tác với IS chống Nga

Thủ lĩnh của nhóm khủng bố Al Qaeda Ayman Al-Zawahiri đang ra sức kêu gọi những người Hồi giáo gia nhập cuộc chiến chống Nga, Iran và các nước đồng minh phương Tây qua một đoạn băng công bố ngày Chủ nhật vừa qua.


Thủ lĩnh của nhóm khủng bố Al Qaeda tên Ayman al-Zawahiri.

Ayman Al-Zawahiri đã đề cập đến Nga, Iran, nhóm chiến binh Alawites Hezbollah và Mỹ đang hợp tác với nhau mở chiến dịch không kích chống lại chúng, và đề nghị các nhóm Hồi giáo có thể "bắt tay với nhau" phản công lại nhóm "kẻ thù" chung.


Đoạn băng đã ngầm cho thấy sự thống nhất bất ngờ giữa al Qaeda và nhóm phiến quân IS tự xưng đang hoành hành tại Syria và Iraq trong bối cảnh hai tổ chức khủng bố này hiện vẫn đang ganh đua nhau trong việc chiêu mộ người ủng hộ. Trước đó, cũng trong một đoạn băng công bố trong tháng 9, al-Zawahiri lên án các hành động của nhóm IS và thủ lĩnh Abu Bakr al-Baghdadi là "phi pháp" cũng như bác bỏ lời tuyên bố của al-Baghdadi cho rằng mình là thủ lĩnh của người Hồi giáo và thành lập “Vương quốc Hồi giáo".


Sau khi phân tích đoạn băng trên, mặc dù phía Nga không thể xác định rõ địa điểm cũng như khoảng thời gian chính xác thu âm song có thể khẳng định đoạn băng này không thể nào thực hiện trước ngày 30/9 – mốc thời gian lực lượng không quân Nga chính thức tham chiến chiến dịch chống khủng bố IS tại Syria.

 

Hồng Hạnh (theo Sputnik)
Mỹ không kích tiêu diệt thủ lĩnh tài chính al Qaeda
Mỹ không kích tiêu diệt thủ lĩnh tài chính al Qaeda

Mỹ tuyên bố một cuộc không kích của nước này tại Syria đã tiêu diệt tên Sanafi al-Nasr (quốc tịch Saudi Arabia) là thủ lĩnh chịu trách nhiệm tài chính của nhóm Khorasan, một nhánh hiếu chiến thuộc al Qaeda.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN