Thêm 'cơn địa chấn' trong Quân đội Trung Quốc

Truyền thông Trung Quốc mô tả, việc chính quyền Bắc Kinh mạnh tay trong việc xử cựu Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương (CMC), Thượng tướng Từ Tài Hậu là “cơn địa chấn” trong nội bộ quân đội nước này. Thế nhưng đó chưa phải là điểm dừng. Sẽ lại có một cơn địa chấn khác, lần này là nhằm vào một cựu Phó Chủ tịch quân ủy khác: Thượng tướng Quách Bá Hùng (Guo Boxiong).

Khi mà Đảng Cộng sản Trung Quốc kiên quyết đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng theo hướng không có vùng cấm, “đánh cả hổ lẫn ruồi” thì truyền thông nước ngoài, đặc biệt là những tờ báo giấy, báo điện tử ở Đài Loan, Hong Kong đóng vai trò là “kẻ chỉ đường”, thường xuyên đưa ra những dự báo về quan chức cấp cao nào sẽ “ngã ngựa”. Điều đặc biệt là, lối đưa tin kiểu “cầm đèn chạy trước ôtô” này luôn đúng – khởi điểm là vụ scandal dính tới Bạc Hy Lai, sau đó là hàng loạt nhân vật cấp cao khác mà gần đây nhất là ông Từ Tài Hậu.

Ông Quách Bá Hùng phát biểu tại Đại học Quốc phòng Mỹ, tháng 7/2006. Ảnh: THX


Giờ thì lại rộ lên tin về số phận của tướng Quách Bá Hùng. Những thông tin rò rỉ cho thấy, nhiều khả năng cựu Phó Chủ tịch CMC này (giai đoạn 2002 – 2010) sẽ bị sờ gáy. Hồi tháng 4 vừa qua, tờ Boxun của người Hoa hải ngoại đưa tin, ông Quách đã bị bắt giam. Một tờ báo điện tử khác là Duowei News thì nói rằng, viễn cảnh đối với tướng Quách là “không hề khả quan”, những vi phạm kỉ luật của ông này cũng thuộc dạng “khủng” như tướng Từ.

Trên thực tế, những tướng lĩnh được Quách Bá Hùng nâng đỡ hiện cũng ở thế yếu và đang dần bị thay thế. Những thay đổi nhân sự ở quân khu Lan Châu gần đây, với việc một tướng thân tín của Chủ tịch Tập Cận Bình lên đảm nhận chức Chính ủy cho thấy, giới lãnh đạo Trung Quốc cũng đã có “kế hoạch” cho tướng Quách, tương tự như những gì diễn ra với ông Từ Tài Hậu vừa qua.

Khi còn đương chức, tướng Quách Bá Hùng là nhân vật đầy quyền lực trong quân đội Trung Quốc. Ông và tướng Từ Tài Hậu chỉ dưới quyền mỗi Chủ tịch Hồ Cầm Đào. Dư luận cho rằng, hai vị tướng này phụ trách các mảng công việc riêng: Ông Từ đảm nhận các công việc liên quan đến nhân sự, trang bị; còn ông Quách theo dõi mảng hậu cần, huấn luyện chính trị và đương nhiên cả hai đều có điều kiện để có thể tham nhũng. Tờ tạp chí Qingshao tại Hong Kong từng đưa tin: Tướng Cốc Tuấn Sơn, cựu Tổng cục trưởng Tổng bộ Hậu cần trang bị, người cũng bị bắt gần đây, được cho là đã hối lộ ông Từ Tài Hậu 12 xe Audi chở đầy vàng. Chủ tịch Tập Cận Bình đã chuẩn bị sẵn tâm thế khi đối mặt với các bê bối liên quan đến tướng Từ, tướng Quách và cả tướng Lương Quang Liệt (nguyên Tổng Tham mưu trưởng Quân đội), nhưng ông thực sự sửng sốt và sốc trước “mức độ tham nhũng này”, tờ báo mô tả.

Để nhận biết quan chức nào đó sắp vướng vào vòng lao lý, chỉ cần làm một phép tính đơn giản: Đếm tần suất xuất hiện của nhân vật này trước công chúng. Theo công thức này, tướng Quách Bá Hùng hiện thuộc diện “báo động đỏ”. Ông xuất hiện 13 lần trong các sự kiện của năm 2013 và chỉ một lần trong năm 2014 này (con số đối với tướng Từ Tài Hậu lần lượt là 3 và 1).


HT (Theo Epochtimes)

Trung Quốc bắt 2 thiếu tướng để điều tra tham nhũng
Trung Quốc bắt 2 thiếu tướng để điều tra tham nhũng

2 Thiếu tướng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) là Diệp Vạn Dũng và Vệ Tấn đã bị bắt giữ để phục vụ cuộc điều tra chống tham nhũng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN