Thái Lan xét xử mạng lưới buôn người, gồm cả tướng quân đội

Sau khoảng một năm rưỡi xét xử với hơn 100 bị cáo, trong đó có một quan chức quân đội cấp cao, ngày 19/7, tòa án hình sự ở thủ đô Bangkok của Thái Lan đã kết thúc phiên xét xử đường dây buôn người có quy mô lớn bị phát hiện vào năm 2015.

Tư lệnh cảnh sát Thái Lan Aek Angsananont (trái) trả lời phỏng vấn trong cuộc họp báo về chiến dịch chống nạn buôn người tại trụ sở cơ quan cảnh sát Bangkok ngày 2/6/2015. Ảnh: AFP/TTXVN

Tham gia đường dây buôn người có rất nhiều lãnh đạo quân đội, cảnh sát và chính trị gia, nổi bật là Tướng Manas Kongpan bị tình nghi là nhân vật chủ chốt trong mạng lưới. Tổng cộng có 103 bị cáo phải đối mặt với tội danh buôn người, đòi tiền chuộc và giết người với hình phạt có thể lên đến án tử hình. Tuy nhiên, tòa án chưa công bố mức án phạt cụ thể đối với từng bị cáo.

Chính quyền quân sự Thái Lan coi đây là vụ án điển hình nhằm chống lại nạn buôn người.

Quy mô của mạng lưới buôn người chỉ được đưa ra ánh sáng vào tháng 5/2015 sau khi hàng loạt hố chôn người được phát hiện tại các khu lán trại trung chuyển người nhập cư trong rừng sâu ở Thái Lan. Chiến dịch truy quét của chính quyền Bangkok đã khiến các nhóm buôn người tan rã và bỏ trốn. Hàng chục nghìn người nhập cư từ Bangladesh và Myanmar bị bỏ rơi ngoài khơi dẫn đến cuộc khủng hoảng nhân đạo tại khu vực Đông Nam Á.

TTXVN/Tin Tức
NATO nhất trí khởi động chiến dịch hải quân chống nạn buôn người
NATO nhất trí khởi động chiến dịch hải quân chống nạn buôn người

Trong một động thái đánh dấu sự can thiệp lần đầu tiên vào cuộc khủng hoảng người di cư, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 11/2 đã quyết định triển khai các tàu quân sự tới Biển Aegean để giúp Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp truy quét các mạng lưới tội phạm buôn người tị nạn và di cư vào châu Âu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN