Nepal đối mặt với nạn buôn người sau động đất

Theo cảnh báo của các tổ chức phi chính phủ ở Nepal, mạng lưới tội phạm buôn người đã lợi dụng vỏ bọc cứu hộ để nhắm vào người dân vùng nông thôn Nepal sau trận động đất 7,9 độ richter xảy ra tại thủ đô Kathmandu.

Lực lượng cảnh sát Nepal giúp đỡ người dân vùng Sindhupalchok lên trực thăng cứu hộ. Ảnh: Reuters.


Các tình nguyện viên trong chiến dịch cứu trợ ở Kathmandu cho biết có hàng nghìn phụ nữ trẻ sau vụ động đất đã trở thành con mồi của những tên buôn người định bán họ cho các nhà chứa tại Nam Á.

Trận động đất kinh hoàng hôm 25/4 đã làm hơn 8.000 người thiệt mạng cũng là nguyên nhân khiến hàng trăm nghìn người dân Nepal mất nhà cửa, tài sản. Theo ước tính của Liên hợp quốc, có gần 15.000 phụ nữ và bé gái bị đưa khỏi Nepal ra nước ngoài, đến Hàn Quốc, Nam Phi và phần lớn bị bán sang các nhà thổ ở Ấn Độ. Thủ đô Kathmandu cũng là nơi có nhiều quán bar và tiệm mát-xa, hai trong số những dịch vụ mại dâm trá hình. Hiện với sự ảnh hưởng nặng nề sau trận động đất, việc những tay môi giới dụ dỗ các cô gái trẻ "bán thân" trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

“Đây là lần đầu tiên những tên buôn người sử dụng mánh lưới lợi dụng hình thức nhân đạo để bắt cóc phụ nữ. Chúng ta phải tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân để họ có thể tránh được tình cảnh bị bọn buôn người dụ dỗ”, Sunita Danuwar – giám đốc tổ chức phi chính phủ Shakti Samuha cho biết. Phần lớn mạng lưới tội phạm được thiết lập tại Ấn Độ, và điều này khiến danh tính của bọn chúng lại càng khó xác định. Chúng có những tay hoa tiêu ngầm ở Nepal để tìm "con mồi" tại những vùng quê hẻo lánh.

Trận động đất vừa qua đã giết chết hơn 3.000 người ở Sindhupalchok. Rashmita Shashtra – một nhân viên y tế địa phương chia sẻ “Trận động đất chắc chắn sẽ làm gia tăng nguy cơ lạm dụng. Mọi người tại đây quá tuyệt vọng, họ có thể làm mọi thứ nếu có cơ hội sống sót. Thậm chí có những tên tội phạm còn đề nghị các gia đình và người môi giới địa phương hợp tác buôn bán con em của chính mình”.


Hồng Hạnh
(theo The Guardian)

 

 

Số người chết vì động đất Nepal lên gần 7.600
Số người chết vì động đất Nepal lên gần 7.600

Tổng số người thiệt mạng trong trận động đất vừa qua tại Nepal đã tăng lên 7.566 và số người bị thương là hơn 14.500.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN