Cụ 101 tuổi sống sót sau 7 ngày kẹt trong đống đổ nát ở Nepal

Một cụ ông 101 tuổi may mắn đã được cứu thoát và sống sót sau khi bị mắc kẹt 7 ngày liền trong trận động đất 7,9 độ richter xảy ra tại thủ đô Kathmandu, Nepal vào hôm 25/4 vừa qua.

Cụ ông Funchu Tamang - 101 tuổi đang được chữa trị tại một bệnh viện ở Nuwakot sau khi được cứu thoát khỏi ngôi nhà bị sập của mình.


Theo ông Kamal Singh Bam - người phát ngôn của lực lượng cảnh sát Nepal, hiện tình trạng sức khỏe của ông cụ rất ổn định. Cảnh sát cũng không biết điều kỳ diệu nào có thể khiến ông cụ sống sót trong suốt quãng thời gian bị chôn vùi dưới đống đất đá và không được ăn uống trong vòng 7 ngày.


Trận động đất 25/4 vừa qua được coi là trận động đất mạnh nhất ở Nepal trong hơn 80 năm qua. Hiện số người thiệt mạng đã lên tới hơn 7.000 người và con số bị thương là 14.000 người, theo số liệu báo cáo của Trung tâm Hoạt động Khẩn cấp quốc gia.


Một quan chức chính phủ của Nepal đã cảnh báo rằng số người chết có thể gấp nhiều lần hơn thế nữa. “Hiện vẫn có những khu vực chúng tôi chưa thể tiếp cận mặc dù tất cả nhà dân tại những khu đó đều đã bị phá hủy hoàn toàn”, Bộ trưởng Bộ tài chính Ram Sharan Mahat phát biểu tại một sự kiện ở Baku, Azerbaijan. Ông cũng xúc động bày tỏ trận động đất đã gây mất mát không thể nào tính toán được về cả người lẫn của, có hàng triệu người dân đã trở thành vô gia cư chỉ trong nháy mắt. Cơ hội cứu thoát những người sống sót dưới đống đổ nát kia thực sự rất mong manh. “Nếu như ai đó còn sống, ắt hẳn đó là một điều kì diệu”, người phát ngôn Bộ Nội vụ Laxmi Dhakal chia sẻ.


Liên hợp quốc ước tính ở Nepal có hơn 3 triệu người đang trong tình trạng cần viện trợ thực phẩm và y tế. Tổ chức cũng đã viện trợ 415 triệu USD cho nước này để trợ giúp người dân gặp nạn. Các quốc gia khác cũng đã gửi trang thiết bị y tế cũng như lực lượng chức năng đến thủ đô Kathmandu để tham gia công tác cứu hộ.



Hồng Hạnh (theo CNN)

 

Hơn 7000 người thiệt mạng sau động đất Nepal
Hơn 7000 người thiệt mạng sau động đất Nepal

Số người chết trong trận động đất ở Nepal hôm 25/4 đã tăng lên 7.040 người và số người bị thương cũng lên tới hơn 14.000 người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN