Dầm mưa lấy mẫu ADN tại nghĩa trang Đan Phượng

Ngày 21/8, giữa cơn mưa, tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Đan Phượng, 40 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 260, Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không - Không quân phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng pháp y và các đơn vị liên quan tổ chức khai quật, lấy mẫu ADN từ 7 phần mộ liệt sĩ thiếu thông tin.

Ngay từ sáng sớm, sau lễ dâng hương tưởng niệm, các lực lượng bắt đầu thực hiện nhiệm vụ trong không khí trang nghiêm. Mưa lớn kéo dài khiến nước liên tục ngấm vào các phần mộ, hòa cùng đất tạo thành những lớp bùn dày. Nhiều phần mộ được xây dựng từ lâu đã xuất hiện tình trạng nứt vỡ, gây không ít khó khăn cho quá trình khai quật và đưa tiểu chứa hài cốt lên khỏi mặt đất.

 

Chú thích ảnh
Lực lượng tiêu binh thực hiện nghi lễ tại Đài tưởng niệm Nghĩa trang liệt sĩ xã Đan Phượng trước khi khai quật, lấy mẫu ADN 7 phần mộ liệt sĩ chưa rõ thông tin.
Chú thích ảnh
Các đại biểu và lực lượng tham gia dành phút tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ.
Chú thích ảnh
Đại diện chính quyền địa phương, các đơn vị phối hợp và cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 260 kiểm tra khu vực khai quật, lấy mẫu ADN từ các phần mộ liệt sĩ chưa rõ thông tin.

Theo Trung tá Đặng Đình Thịnh, Phó Chính ủy Trung đoàn 260, Sư đoàn 361, đây là ngày làm việc chính thức thứ hai của đợt nhiệm vụ. Trung đoàn đã cử 40 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với địa phương và các cơ quan chuyên môn khai quật, lấy mẫu phục vụ xác định danh tính 7 liệt sĩ.

Đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ, đây không chỉ là một nhiệm vụ chuyên môn mà còn là trách nhiệm, tình cảm của thế hệ hôm nay đối với những người đi trước. Vì vậy, từ việc đào mở phần mộ, đưa tiểu lên, vệ sinh khu vực khai quật đến phủ Quốc kỳ và bàn giao hài cốt cho lực lượng pháp y đều được thực hiện bằng sự kính cẩn.

Sau khi đưa lên khỏi phần mộ, tiểu chứa hài cốt liệt sĩ được chuyển đến khu vực lều chuyên dụng để lực lượng pháp y kiểm tra, vệ sinh và lựa chọn mẫu sinh phẩm. Quy trình này đòi hỏi sự chính xác cao nhằm bảo vệ nguyên trạng hài cốt, đồng thời tránh nguy cơ nhiễm chéo ADN.

Chú thích ảnh
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 260 dùng tay thận trọng bóc tách đất, bùn quanh tiểu chứa hài cốt liệt sĩ.
Chú thích ảnh
Các lực lượng phối hợp cẩn trọng đưa tiểu chứa hài cốt liệt sĩ lên khỏi phần mộ.
Chú thích ảnh
Hài cốt liệt sĩ được các lực lượng đón nhận, chuyển đến khu vực chuyên dụng để thực hiện các bước lấy mẫu ADN.
Chú thích ảnh
Từng lớp đất trong phần mộ được bóc tách thủ công, bảo đảm không làm ảnh hưởng đến tiểu và di cốt liệt sĩ.

Bác sĩ Trịnh Việt Đức, Trung tâm Pháp y Hà Nội cho biết, yêu cầu quan trọng nhất trong quá trình khai quật là đưa tiểu lên nguyên trạng, bảo vệ mặt, thành và thiên của tiểu, không để xảy ra nứt vỡ. Toàn bộ xương cốt bên trong phải được giữ gìn đầy đủ bởi mỗi phần di cốt đều có thể mang lại thông tin phục vụ việc giám định, đối chiếu và xác định danh tính liệt sĩ.

Khó khăn lớn của công tác lấy mẫu là điều kiện thổ nhưỡng tại mỗi địa phương không giống nhau. Các phần mộ đã được an táng trong thời gian dài, trong khi nước mưa và đất ngấm sâu có thể tác động đến tình trạng xương cốt. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình vệ sinh, lựa chọn, bảo quản mẫu cũng như khả năng tách chiết ADN.

Mỗi mẫu sinh phẩm sau khi được lựa chọn đều được đánh dấu, ghi chép và bảo quản theo quy định trước khi chuyển đến cơ quan giám định. Kết quả phân tích ADN sẽ được đối chiếu với mẫu của thân nhân liệt sĩ và các nguồn dữ liệu liên quan, qua đó từng bước tìm kiếm thông tin về tên tuổi, quê quán và gia đình của những người đang nằm lại nơi đây.

Chú thích ảnh
Tiểu chứa hài cốt liệt sĩ được phủ Quốc kỳ trước khi chuyển đến khu vực lấy mẫu ADN.
Chú thích ảnh
Lực lượng pháp y tiếp nhận tiểu chứa hài cốt liệt sĩ tại khu vực chuyên dụng, chuẩn bị thực hiện quy trình lấy mẫu ADN.
Chú thích ảnh
Cán bộ pháp y mặc trang phục bảo hộ, thận trọng xử lý di cốt và lựa chọn mẫu sinh phẩm phục vụ xác định danh tính liệt sĩ.

Ông Nguyễn Gia Hiển, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đan Phượng, cho biết địa phương xác định tham gia “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin” là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện trách nhiệm và lòng tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Hiện trên địa bàn xã Đan Phượng có hơn 200 gia đình liệt sĩ, trong đó khoảng một phần ba số gia đình vẫn chưa tìm thấy phần mộ hoặc chưa có đầy đủ thông tin xác định danh tính người thân. Riêng tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Đan Phượng còn 7 phần mộ chưa rõ thông tin, được tổ chức khai quật và lấy mẫu ADN trong đợt này.

Chú thích ảnh
Hộp bảo quản mẫu sinh phẩm được dán nhãn, ghi đầy đủ thông tin trước khi chuyển đến cơ quan chuyên môn giám định ADN, phục vụ xác định danh tính liệt sĩ.

Với sự phối hợp của chính quyền địa phương, cơ quan chuyên môn và cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 260, 7 phần mộ liệt sĩ một lần nữa được gìn giữ, chăm chút bằng tất cả lòng thành kính. Từ những mẫu ADN được lấy trong cơn mưa tháng Tám, các gia đình đang chờ đợi một kết quả, để những tấm bia không còn khuyết danh và những người đã hy sinh có thể trở về trong tên gọi thân thương của mình.

Lê Phú/Báo Tin Tức và Dân tộc
Điện Biên bàn giao 800 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN
Điện Biên bàn giao 800 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN

Ngày 21/8, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ tỉnh Điện Biên tổ chức bàn giao 800 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin cho Viện Pháp y Quân đội, Bộ Quốc phòng để thực hiện giám định ADN, phục vụ xác định danh tính liệt sĩ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN