Báo động nạn buôn người gia tăng

Bất chấp các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế, nạn buôn người vẫn tiếp tục gia tăng và trở thành nguồn thu lợi nhuận lớn thứ 3 của các tổ chức tội phạm trên toàn cầu. 

Trẻ em là đối tượng rơi vào tầm ngắm của những kẻ buôn người. Ảnh: Internet

Theo báo cáo công bố ngày 28/11 của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) cho biết, hàng năm có khoảng 2,4 triệu người trên thế giới là nạn nhân của nạn buôn người. Số liệu của Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) nêu rõ riêng khu vực Mỹ Latinh và Caribê, đã có hơn 550.000 trẻ em bị buôn bán, trong đó 17.000 trẻ em đã được bán sang Mỹ trong năm 2010.

LHQ nhấn mạnh nạn buôn người đang diễn ra hàng ngày trên thế giới, trong đó nhiều thanh thiếu niên bị quyến rũ bởi những hứa hẹn của các tổ chức tội phạm về một thiên đường mới. Nghèo đói, bạo lực và thiếu giáo dục là những nguyên nhân chính khiến nhiều người trở thành nạn nhân của vấn nạn này.

Trong khi khó có thể giải quyết nhanh chóng 3 nguyên nhân chủ yếu này, UNICEF đã phát động chiến dịch mới chống buôn người ở khu vực Mỹ Latinh và trên toàn cầu nhằm nâng cao nhận thức và phổ cập các tri thức toàn cầu về nạn buôn người đối với những thanh niên đang tìm các cơ hội ra nước ngoài với hy vọng có việc làm tốt để thoát đói nghèo.

LHQ khẳng định giáo dục là biện pháp hiệu quả nhất để giảm số nạn nhân của nạn buôn người. Thanh niên là đối tượng dễ bị tổn thương nhất đối với loại tội phạm này nên cần cung cấp cho họ nguồn tri thức và sự giáo dục cũng như các công cụ cần thiết khác để họ tự bảo vệ mình. Các đối tác cần được xây dựng để phối hợp sức mạnh thúc đẩy chuyển đổi xã hội hiệu quả chống buôn người.

TTXVN/ Tin Tức

Nhức nhối nạn buôn người qua biên giới
Nhức nhối nạn buôn người qua biên giới

Do nhiều nguyên nhân, đặc biệt là do phong tục tập quán lạc hậu, kinh tế phát triển chậm, hiểu biết pháp luật hạn chế… nên tại Hà Giang, tình trạng phụ nữ, trẻ em bị lừa gạt, buôn bán qua biên giới đang là vấn đề nhức nhối trong cộng đồng...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN