Tây Ban Nha cải cách luật di trú giữa bế tắc tại Ceuta

Chính phủ Tây Ban Nha thúc đẩy sửa đổi luật di trú và tị nạn theo quy định của EU, trong lúc chưa tìm được phương án xử lý khoảng 5.000 người còn ở Ceuta sau làn sóng vượt biên từ Maroc.

Chú thích ảnh
Người di cư tìm cách vào Ceuta bằng cách bơi qua biển hoặc trèo qua tuyến đê chắn sóng dọc bờ biển Fnideq, thị trấn phía bắc Maroc. Ảnh: AA/TTXVN phát

Theo truyền thông châu Âu ngày 25/8, chính phủ Tây Ban Nha đã phê duyệt dự thảo cải cách luật di trú và tị nạn nhằm đưa hệ thống pháp luật nước này phù hợp với Hiệp ước châu Âu về Di cư và Tị nạn.

Động thái được đưa ra trong bối cảnh Madrid tiếp tục đối mặt với hệ quả từ làn sóng khoảng 80.000 người vượt biên trái phép từ Maroc vào thành phố Ceuta hồi cuối tháng 7.

Phần lớn những người này đã trở lại Maroc, nhưng khoảng 5.000 người vẫn còn ở Ceuta, trong đó có khoảng 2.000 trẻ vị thành niên. Chính quyền Tây Ban Nha đến nay chưa tìm được giải pháp toàn diện cho tình trạng này.

Bế tắc trong xử lý trẻ vị thành niên

Vấn đề nhạy cảm nhất hiện nay là cách xử lý trẻ vị thành niên không có người đi kèm. Madrid phải cân bằng giữa các yêu cầu pháp lý nghiêm ngặt với cam kết cùng Brussels và chính quyền Ceuta hồi hương những người nhập cảnh trái phép.

Kế hoạch chuyển nhóm trẻ vị thành niên này tới Tây Ban Nha đại lục bằng một sắc lệnh khẩn cấp đã bị đình trệ. Chính phủ trung ương, đảng Nhân dân (PP) đối lập và chính quyền Ceuta vẫn bất đồng về quy trình thực hiện.

Ủy ban châu Âu yêu cầu Tây Ban Nha hồi hương những người không được phép ở lại EU, đồng thời bảo đảm quyền của trẻ vị thành niên theo các công ước quốc tế.

Dự thảo luật mới không chỉ nhằm giải quyết tình hình tại Ceuta mà còn triển khai các nội dung rộng hơn của Hiệp ước châu Âu về Di cư và Tị nạn, có hiệu lực từ ngày 12/6.

Luật sửa đổi sẽ đưa vào áp dụng quy trình sàng lọc của EU đối với người di cư. Những thay đổi này cũng tác động đến quần đảo Canary, nơi ghi nhận số người nhập cảnh trái phép bằng đường biển gia tăng.

Khủng hoảng Ceuta thành vấn đề an ninh quốc gia

Chính phủ Tây Ban Nha đã đưa cuộc khủng hoảng tại Ceuta vào diện vấn đề an ninh quốc gia và quyết định lập một đầu mối thống nhất để điều phối hoạt động ứng phó. Động thái được đưa ra gần một tháng sau khi làn sóng vượt biên bắt đầu. Trước đó, Chủ tịch Ceuta Juan Vivas nhiều lần đề nghị chính phủ trung ương can thiệp do tình hình vượt quá khả năng xử lý của thành phố.

Đến nay, Madrid vẫn chưa giải thích đầy đủ về làn sóng khoảng 80.000 người đồng loạt vượt biên vào Ceuta. Chính phủ Tây Ban Nha mới chỉ đề cập đến các đường dây đưa người trái phép và một chiến dịch trên mạng xã hội, được cho là khiến nhiều thanh niên Maroc cùng người di cư từ châu Phi hạ Sahara tin rằng họ chỉ cần tới Ceuta là có thể xin tị nạn.

Phía Maroc lại cho rằng đợt hợp thức hóa quy mô lớn cho người di cư mà Tây Ban Nha triển khai hồi đầu năm đã phát đi thông điệp trái chiều về chính sách nhập cư.

Sau chuyến thăm Ceuta ngày 31/7, Thủ tướng Pedro Sanchez tiếp tục chỉ đạo xử lý cuộc khủng hoảng thông qua các cuộc họp điều phối, nhưng chưa có thêm phát biểu trực tiếp trước báo giới về vấn đề này.

Hải Trần/Báo Tin tức và Dân tộc
Vấn đề người di cư: Tây Ban Nha đẩy nhanh hồi hương người di cư tại Ceuta
Vấn đề người di cư: Tây Ban Nha đẩy nhanh hồi hương người di cư tại Ceuta

Chính phủ Tây Ban Nha ngày 25/8 triển khai các biện pháp nhằm đẩy nhanh việc đưa hàng nghìn người di cư còn lưu lại vùng lãnh thổ Ceuta ở Bắc Phi trở về Maroc, trong bối cảnh làn sóng di cư hồi cuối tháng 7 tiếp tục gây sức ép về quản lý, an ninh và xã hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN