EU ủng hộ hồi hương trẻ vị thành niên di cư từ Ceuta về Maroc

Ủy ban châu Âu (EC) xác nhận quy định hồi hương của EU áp dụng cả với trẻ vị thành niên không có người đi cùng đang lưu trú trái phép tại Ceuta.
Chú thích ảnh
Người di cư bất hợp pháp tại Ceuta, Tây Ban Nha. Ảnh: THX/TTXVN

Theo truyền thông châu Âu, EC ngày 18/8 cho biết những người vẫn lưu trú trái phép tại Ceuta sau làn sóng di cư quy mô lớn cuối tháng 7 sẽ được đưa trở lại Maroc.

Người phát ngôn EC Markus Lammert cho biết ưu tiên hiện nay là Tây Ban Nha và Maroc tiếp tục kiểm soát tình hình, đồng thời nhanh chóng hồi hương những người không có quyền lưu trú tại vùng lãnh thổ Ceuta của Tây Ban Nha.

Theo ông Lammert, việc hồi hương được thực hiện theo luật pháp EU, hiện thuộc phạm vi điều chỉnh của Chỉ thị Hồi hương và trong tương lai là Quy định Hồi hương của khối. Các quy định này cũng bao gồm việc đưa trẻ vị thành niên không có người đi cùng trở về quốc gia xuất phát.

Một lượng lớn người di cư vẫn ở lại Ceuta

Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha Fernando Grande-Marlaska tuần trước ước tính khoảng 5.000 người di cư vẫn lưu trú trái phép tại Ceuta, trong đó có 1.898 trẻ vị thành niên.

Nhà chức trách Tây Ban Nha cam kết đưa toàn bộ những người không đủ điều kiện lưu trú trở về quốc gia xuất phát và khẳng định sẽ không chuyển họ đến phần lãnh thổ Tây Ban Nha nằm trên lục địa châu Âu.

Đầu tháng này, Maroc cũng tuyên bố sẵn sàng phối hợp với Tây Ban Nha và các đối tác EU để hỗ trợ quá trình hồi hương trẻ vị thành niên không có người đi cùng.

Theo ước tính của Tây Ban Nha, khoảng 72.000 người đã vượt biên vào Ceuta trong ngày 30/7. Phần lớn trong số này sau đó đã được đưa trở lại Maroc.

Ceuta nằm trên bờ biển Bắc Phi nhưng thuộc chủ quyền Tây Ban Nha, đồng thời là một phần biên giới bên ngoài của EU. Khu vực này thường xuyên chịu sức ép từ các dòng người di cư tìm cách vào lãnh thổ khối.

EU tăng cường ngăn chặn thông tin sai lệch

Bên cạnh việc hồi hương, EC cho biết sẽ đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa và răn đe nhằm hạn chế những đợt vượt biên tương tự.

Ông Lammert cho biết EU đang phối hợp với các nền tảng trực tuyến và tổ chức kiểm chứng thông tin để ngăn chặn các mạng lưới tội phạm phát tán thông tin sai lệch, đồng thời tăng cường đấu tranh với hoạt động đưa người di cư trái phép. Một số tài khoản có liên quan đến các đường dây này đã bị đóng.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Ủy viên châu Âu Magnus Brunner ngày 17/8 đánh giá Tây Ban Nha đang thực hiện nhiệm vụ quan trọng và cần thiết trong việc bảo vệ đường biên giới chung bên ngoài EU.

Ông Brunner cũng nhắc lại rằng EU sẵn sàng triển khai lực lượng thuộc Cơ quan Biên phòng và Bảo vệ bờ biển châu Âu (Frontex) cùng Cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol) để hỗ trợ Tây Ban Nha kiểm soát tình hình tại Ceuta.

Hải Trần/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Tàu khu trục đầu tiên do Iran tự chế tạo Jamaran phóng thử tên lửa Nour ở ngoài khơi vùng Vịnh. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiếp cận vùng biển nước này

Giới chức quân sự Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiến gần vùng biển nước này, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cân nhắc mở thêm chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tàu chiến Mỹ hiện phải hoạt động cách xa eo biển Hormuz hàng trăm km.

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.