Thái Lan thu hút người giàu nước ngoài ở lại sinh sống lâu dài

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Nội các Thái Lan đã thông qua các biện pháp thu hút những người nước ngoài có “tiềm năng cao” ở lại nước này, đặt mục tiêu có 1 triệu cư dân mới giàu có trong 5 năm tới.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng tránh lây nhiễm COVID-19 tại Bangkok, Thái Lan. Ảnh: AFP/TTXVN

Người phát ngôn Chính phủ Thanakorn Wangboonkongchana ngày 14/9 thông báo Nội các đã thông qua trên nguyên tắc các biện pháp kích thích kinh tế và đầu tư nhằm thu hút người nước ngoài có tiềm năng cao ở lại Thái Lan lâu dài. 

Kế hoạch này nhằm thu hút 4 nhóm gồm công dân toàn cầu giàu có, người hưu trí từ nước ngoài, những người muốn làm việc ở Thái Lan và các chuyên gia có tay nghề cao. Những người nước ngoài có tiềm năng cao sẽ được cấp thị thực dài hạn và được hưởng những lợi ích và miễn trừ, như không phải khai báo khi thời gian lưu trú liên tục vượt quá 90 ngày.

Ông Wangboonkongchana cho biết thêm rằng sẽ có những sửa đổi đối với các luật và quy định liên quan đến việc sở hữu đất đai, quản lý công việc và cho phép công dân nước ngoài làm việc cho người sử dụng lao động trong và ngoài nước, miễn trừ các quy định về sử dụng lao động nước ngoài và người Thái Lan, miễn thuế và các lợi ích khác.

Nội các đã giao Văn phòng Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia (NESDC) tham vấn với Văn phòng Ủy ban Đầu tư, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động, Văn phòng Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan và Bộ Tài chính về các vấn đề liên quan.NESDC dự kiến các biện pháp được thực hiện trong 5 năm tài chính (từ 2022 - 2026) nhằm thu hút 1 triệu người nước ngoài bằng ngân sách khoảng 1.000 tỷ baht (khoảng 30 tỷ USD). Theo ông Thanakorn, đầu tư sẽ được tăng thêm 800 tỷ baht, cộng với 270 tỷ baht thu nhập từ thuế. 

Nội các Thái Lan cũng thông qua đề xuất của NESDC đánh giá kế hoạch 5 năm một lần, bao gồm các lợi ích về thuế và quyền sở hữu đất đai phải hết hạn sau 5 năm. Các biện pháp khác được cho là có lợi cho đất nước cũng sẽ được đánh giá và có thể được gia hạn nếu thấy phù hợp.

Ngọc Quang (TTXVN)
Đa số trường hợp tử vong vì COVID-19 vong tại Thái Lan chưa được tiêm chủng
Đa số trường hợp tử vong vì COVID-19 vong tại Thái Lan chưa được tiêm chủng

Một khảo sát do Cục Kiểm soát Dịch bệnh (DDC) thuộc Bộ Y tế Thái Lan thực hiện cho thấy số người đã được tiêm chủng đầy đủ ở nước này tử vong vì dịch COVID-19 chỉ chiếm một phần rất nhỏ so với tỷ lệ những người chưa được tiêm phòng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN