Tên lửa Hàn Quốc bị rơi trong lúc tập trận với Mỹ

Quả tên lửa đã rơi bên trong một căn cứ không quân của Hàn Quốc, cách biên giới Triều Tiên 90km. 

Chú thích ảnh
Hệ thống ATACMS của Mỹ khai hỏa trong cuộc tập trận bắn đạn thật tại Hàn Quốc ngày 5/10. Ảnh:   AP 

Kênh truyền hình RT đưa tin một quả tên lửa của Hàn Quốc đã bị rơi tại một cơ sở quân sự ở phía Đông Bắc đất nước này, trong quá trình tập trận chung với Mỹ vào sáng sớm 5/10. Cuộc tập trận này được tổ chức để trả đũa vụ phóng thử vũ khí mới nhất của Triều Tiên.

Tham mưu trưởng Liên quân Seoul đã lên tiếng xác nhận vụ việc. Ông lưu ý rằng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn Hyunmoo-2 đã gặp sự cố kỹ thuật và rơi khỏi bầu trời thị trấn Gangneung, nằm cách biên giới với Triều Tiên khoảng 90 km. Phần nhiên liệu của tên lửa đã bốc cháy, song đầu đạn không bị nổ. May mắn, sự việc cũng không gây ra thương vong. 

Các quan chức quân sự cho biết họ vẫn điều tra nguyên nhân về "chuyến bay bất thường" của tên lửa kể trên. Vụ tai nạn xảy ra trong khuôn khổ cuộc tập trận chung với Washington. Cả hai bên đã khai hỏa hai Hệ thống tên lửa vhiến thuật tầm ngắn (ATACMS) và tên lửa Hyunmoo-2.

Trên mạng xã hội đã xuất hiện một đoạn video ghi lại đám cháy lớn tại căn cứ không quân Gangneung, vài giờ trước khi giới chức địa phương xác nhận về vụ rơi tên lửa. Người dân địa phương đã lo ngại đây là một vụ tấn công từ phía Triều Tiên. (Xem video về vụ cháy căn cứ quân sự. Nguồn: Twitter)

Hôm 4/10, Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo bay qua tỉnh Aomori ở phía Bắc Nhật Bản. Đây lần đầu tiên một quả tên lửa của Triều Tiên vươn tới không phận nước này kể từ năm 2017. Được biết, quả tên lửa đã bay được quãng đường khoảng 4.500 km, ở độ cao tối đa khoảng 970 km với tốc độ tối đa Mach 17.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đều kịch liệt lên án động thái trên, trong khi Liên minh châu Âu (EU) đã chỉ trích Bình Nhưỡng cố ý hành động khiêu khích.

Washington đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) để tổ chức họp thảo luận về các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên trong năm nay - vốn đã đạt con số kỷ lục kể từ khi Chủ tịch Kim Jong-un lên nắm quyền vào năm 2011.

Đề xuất của Mỹ nhận được sự ủng hộ của các nước Anh, Pháp, Albania, Na Uy và Ireland. Tuy nhiên, Nga và Trung Quốc thông báo phản đối tổ chức họp công khai, cho rằng phản ứng của HĐBA nên tập trung vào giảm căng thẳng tình hình tại bán đảo Triều Tiên. 

Đức Trí/Báo Tin tức
Trung Quốc, Nga phản đối HĐBA tổ chức họp công khai về Triều Tiên
Trung Quốc, Nga phản đối HĐBA tổ chức họp công khai về Triều Tiên

Ngày 4/10, Mỹ đề nghị Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) họp công khai về Triều Tiên trong ngày 5/10 để thảo luận việc Bình Nhưỡng phóng một tên lửa đạn đạo bay qua lãnh thổ Nhật Bản. Tuy nhiên, các nhà ngoại giao cho biết Nga và Trung Quốc phản đối hình thức thảo luận như đề xuất của Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN