Triều Tiên ủng hộ kết quả cuộc trưng cầu dân ý sáp nhập 4 khu vực Ukraine vào Nga

Hãng thông tấn trung ương (KCNA) dẫn nguồn Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết giới chức nước này ủng hộ kết quả của cuộc trưng cầu dân ý về việc sáp nhập 4 vùng lãnh thổ của Ukraine vào Nga.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa. Nguồn: TASS

“Chúng tôi tôn trọng nguyện vọng của những người dân mong muốn sáp nhập vào Nga và ủng hộ quan điển của Chính phủ Nga trong việc đưa các vùng lãnh thổ trên trở thành một phần của Nga”, ông Jo Chol Su, Vụ trưởng Vụ các Tổ chức quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên, tuyên bố.

Theo nhà ngoại giao này, các cuộc trưng cầu dân ý về việc sáp nhập các vùng lãnh thổ của Ukraine (bao gồm 2 nước cộng hòa tự xưng Donetsk, Lugansk và 2 tỉnh Zaporozhye và Kherson) được tổ chức phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc, dựa trên các nguyên tắc về quyền bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc, cũng như theo các thủ tục hợp pháp, phản ánh đầy đủ nguyện vọng của người dân.

Bộ trưởng Su cũng cho rằng Mỹ đang “lạm dụng Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc” và can thiệp vào công việc nội bộ của các nước độc lập, xâm phạm quyền hợp pháp của các quốc gia này khi cố tìm cách duy trì thế giới đơn cực.

“Ngày mà Mỹ có thể lợi dụng Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc làm lá chắn và phương tiện gây hấn để duy trì vị thế tối cao của mình sẽ không bao giờ trở lại”, nhà ngoại giao Triều Tiên nhấn mạnh.

Bốn vùng lãnh thổ của Ukraine đã tiến hành trưng cầu dân ý về việc sáp nhập vào Nga từ ngày 23 đến 27/9. Kết quả bỏ phiếu cho thấy đại đa số người dân ủng hộ sáp nhập vào Nga. Moskva cũng khẳng định các cuộc trưng cầu dân ý này là hợp lệ, hợp pháp.

Về phần mình, Ukraine và các đồng minh đã chỉ trích và không công nhận kết quả các cuộc trưng cầu ý dân tổ chức tại Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia và Kherson. Ukraine và phương Tây xem tất cả lãnh thổ của Ukraine do lực lượng Nga kiểm soát đều là “chiếm đóng bất hợp pháp”.

Trong diễn biến liên quan, hôm 2/10, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã gặp ông Andriy Yermak, chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine, tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, tức hai ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sáp nhập 4 khu vực Ukraine.

Ông Sullivan nhấn mạnh Mỹ ủng hộ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Vị quan chức này cũng cảnh báo Mỹ, các đồng minh, đối tác sẽ khiến các cá nhân, thực thể, quốc gia phải trả giá đắt nếu ủng hộ Nga sáp nhập lãnh thổ của Ukraine.

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo TASS)
Nga sẽ theo sát nỗ lực gia nhập NATO của Ukraine
Nga sẽ theo sát nỗ lực gia nhập NATO của Ukraine

Hôm 3/10, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moskva đang theo dõi sát sao tình hình xung quanh nỗ lực gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) của Kiev.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN