Tehran tiết lộ quyết định quan trọng của Mỹ về 6 tỷ USD tài sản Iran bị phong toả

Các nguồn tin Iran cho biết Mỹ đã đồng ý giải phóng các khoản tiền của Iran đang bị phong tỏa tại Qatar và các quốc gia khác như một dấu hiệu thiện chí trước thềm các cuộc đàm phán tại Islamabad (Pakistan).

Chú thích ảnh
Quốc kỳ Mỹ và quốc kỳ Iran. Ảnh minh họa: Anadolu Agency

Một nguồn tin cấp cao của Iran nói với hãng tin Reuters của Anh vào ngày 11/4 rằng Mỹ đã đồng ý giải phóng các tài sản bị phong tỏa của Iran tại Qatar và các ngân hàng nước ngoài khác, đồng thời cho biết động thái này liên quan trực tiếp đến việc đảm bảo quyền đi lại an toàn qua eo biển Hormuz, vấn đề được dự đoán sẽ là trọng tâm trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Islamabad (Pakistan).

Một nguồn tin Iran thứ hai cho biết số tiền liên quan là 6 tỷ USD. Nhưng sau đó, một quan chức cấp cao của Mỹ nói với CBS News rằng Mỹ chưa hề đồng ý giải phóng bất kỳ tài sản bị phong tỏa nào của Iran, trong khi Reuters cũng phát đi bản tin khẩn cho biết một quan chức Mỹ đã phủ nhận thông tin trước đó của chính hãng này.

Nguồn tin Iran nói Mỹ đã đồng ý giải phóng tài sản

Một nguồn tin cấp cao của Iran cho biết Mỹ đã đồng ý giải phóng các tài sản bị phong tỏa của Iran tại Qatar và các ngân hàng nước ngoài khác.

Nguồn tin này mô tả động thái đó là dấu hiệu cho thấy sự nghiêm túc trong việc đạt được một thỏa thuận với Washington trong các cuộc đàm phán tại Islamabad.

Theo nguồn tin, việc giải phóng tài sản liên quan trực tiếp đến việc đảm bảo quyền đi lại an toàn qua eo biển Hormuz.

Eo biển này được dự đoán sẽ là một trong những vấn đề then chốt trong các cuộc đàm phán.

Một nguồn tin Iran thứ hai cho biết Mỹ đã đồng ý giải phóng 6 tỷ USD tiền bị phong tỏa của Iran tại Qatar.

Nguồn tin cấp cao không nêu rõ tổng giá trị các tài sản mà Washington được cho là đã đồng ý giải phóng.

Mỹ phủ nhận mọi thỏa thuận về tài sản bị phong tỏa

Một quan chức cấp cao của Mỹ sau đó nói với CBS News rằng Mỹ chưa đồng ý giải phóng bất kỳ tài sản bị phong tỏa nào của Iran.

Reuters cũng phát đi bản tin khẩn cho biết một quan chức Mỹ đã phủ nhận thông tin trước đó rằng Washington đã đồng ý giải phóng tài sản của Iran.

Những phát biểu của quan chức Mỹ đã trực tiếp bác bỏ các tuyên bố trước đó từ phía Iran.

Chú thích ảnh
Hình ảnh từ vệ tinh của Cơ quan Vũ trụ và Hàng không Mỹ (NASA) về Eo biển Hormuz. Ảnh: The Gulf News/TTXVN

Phó Tổng thống JD Vance gặp Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif khi đàm phán vẫn chưa bắt đầu

Báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay ngày 11/4 dẫn thông tin cập nhật từ phía Mỹ cho biết Phó Tổng thống JD Vance đã có cuộc gặp song phương với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif.

Tuy nhiên, các cuộc đàm phán vẫn chưa chính thức bắt đầu và chưa có thỏa thuận nào được thảo luận.

Phái đoàn Mỹ bao gồm ông Vance, Đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump là các ông Steve Witkoff và Jared Kushner.

Phái đoàn Pakistan gồm Bộ trưởng Nội vụ Mohsin Naqvi và Ngoại trưởng kiêm Phó Thủ tướng Ishaq Dar.

Các khoản tiền ban đầu bị phong tỏa từ năm 2018

Khoản tiền 6 tỷ USD nói trên ban đầu bị phong tỏa từ năm 2018.

Số tiền này đến từ việc Iran bán dầu cho Hàn Quốc và đã bị phong tỏa tại các ngân hàng Hàn Quốc sau khi Tổng thống Donald Trump, trong nhiệm kỳ đầu tiên tại Nhà Trắng, tái áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Iran vào năm 2018 và rút khỏi thỏa thuận hạt nhân giữa Tehran và các cường quốc thế giới.

Số tiền này lẽ ra đã được giải phóng vào năm 2023 như một phần của thỏa thuận trao đổi tù nhân giữa Mỹ và Iran.

Tuy nhiên, chúng lại bị đóng băng trở lại dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden sau các cuộc tấn công ngày 7/10/2023 vào Israel do Hamas thực hiện, lực lượng được mô tả là đồng minh của Iran.

Vào thời điểm đó, các quan chức Mỹ cho biết Iran sẽ không thể tiếp cận số tiền này trong tương lai gần và nhấn mạnh rằng Washington vẫn giữ quyền đóng băng hoàn toàn tài khoản.

Chú thích ảnh
Cảnh sát kiểm tra an ninh để chuẩn bị cho cuộc đàm phán Mỹ - Iran tại Islamabad, Pakistan ngày 9/4/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Tiền được chuyển sang Qatar trong thỏa thuận trao đổi tù nhân

Theo thỏa thuận trao đổi tù nhân Mỹ - Iran vào tháng 9/2023 do Doha làm trung gian, số tiền đã được chuyển vào các tài khoản ngân hàng tại Qatar.

Thỏa thuận này bao gồm việc trả tự do cho 5 công dân Mỹ bị giam giữ tại Iran, đổi lại việc giải phóng số tiền và trả tự do cho 5 người Iran bị giam giữ tại Mỹ.

Các quan chức Mỹ khi đó cho biết số tiền này chỉ được sử dụng cho mục đích nhân đạo.

Họ cho biết các khoản tiền sẽ được giải ngân cho các nhà cung cấp được phê duyệt để mua thực phẩm, thuốc men, thiết bị y tế và hàng hóa nông nghiệp chuyển vào Iran dưới sự giám sát của Bộ Tài chính Mỹ.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc
Khác biệt trang phục của Tư lệnh quân đội Pakistan khi đón phái đoàn Mỹ, Iran gây chú ý
Khác biệt trang phục của Tư lệnh quân đội Pakistan khi đón phái đoàn Mỹ, Iran gây chú ý

Tư lệnh quân đội Pakistan Tướng Asim Munir đã thu hút sự chú ý khi thay đổi trang phục trong các cuộc tiếp đón phái đoàn Iran và Mỹ tại thủ đô Islamabad ngày 11/4, trong bối cảnh nước này đăng cai các cuộc đàm phán được đánh giá có ý nghĩa quan trọng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN