Tàu Trung Quốc có vũ trang lại xuất hiện gần Senkaku/Điếu Ngư

Một tàu của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Trung Quốc (CCG) được trang bị súng đại bác đang hoạt động ở khu vực tiếp giáp ngay gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Tàu tuần dương Trung Quốc ở gần vùng đảo tranh chấp trên biển Hoa Đông. Ảnh: AFP/ TTXVN

Ngày 22/12, Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản (JCG) cho biết họ đã phát hiện một tàu của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Trung Quốc (CCG) được trang bị súng đại bác đang hoạt động ở khu vực tiếp giáp ngay bên ngoài vùng lãnh hải Nhật Bản gần quần đảo Senkaku tranh chấp, mà Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư, trên Biển Hoa Đông.

JCG cho biết đây là lần đầu tiên họ phát hiện một tàu có vũ trang của CCG xung quanh quần đảo trên. Theo Sở chỉ huy Lực lượng bảo vệ bờ biển khu vực 11 tại Naha, tỉnh Okinawa, tàu Hải cảnh 31239, được cho là mang theo 4 khẩu đại bác, cùng với 3 tàu Hải cảnh 2102, 2307 và 2308 đã di chuyển dọc theo hòn đảo Minamikojima vào chiều cùng ngày. Một tàu tuần tra của JCG đã cảnh báo 4 tàu trên phải rời khỏi vùng biển này.

Trước đó, JCG cho biết, chiều 20/12, 2 tàu của CCG đã đi vào vùng biển quanh quần đảo Senkaku. Đây là lần xâm nhập đầu tiên kể từ ngày 11/12 và là lần thứ 34 trong năm nay.

* Nhật Bản sẽ tăng chi tiêu quốc phòng trong năm 2016


Chính phủ và các đảng trong liên minh cầm quyền Nhật Bản ngày 22/12 đã thông qua kế hoạch ngân sách cao kỷ lục, trị giá 96,72 nghìn tỷ yen (798 tỷ USD) cho năm tài chính 2016.

Theo các nguồn tin chính phủ, ngân sách quốc phòng của Nhật Bản dự kiến lần đầu tiên sẽ vượt con số 5 nghìn tỷ yen, trong khi chi tiêu cho viện trợ phát triển chính thức sẽ đánh dấu lần tăng đầu tiên trong 17 năm qua, phản ánh ý định của Thủ tướng Shinzo Abe trong việc mở rộng sự hiện diện về an ninh và ngoại giao của Nhật Bản trên trường quốc tế.

Ngoài ra, Chính phủ của Thủ tướng Abe cũng sẽ dành 31,97 nghìn tỷ yen cho an sinh xã hội, bao gồm việc tăng cường hỗ trợ cho các hộ gia đình có thu nhập thấp và mở rộng các dịch vụ chăm sóc trẻ em.

Dự kiến, nội các của Thủ tướng Abe sẽ thông qua kế hoạch ngân sách này vào ngày 24/12 tới. Kế hoạch ngân sách hàng năm của Nhật Bản sẽ bắt đầu thực hiện vào tháng 4 năm sau.

TTXVN/Tin Tức (theo Kyodo)
Nhật Bản phản đối Trung Quốc khai thác khí đốt trên biển Hoa Đông
Nhật Bản phản đối Trung Quốc khai thác khí đốt trên biển Hoa Đông

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết chính phủ nước này đã trao công hàm phản đối Trung Quốc khai thác mỏ khí đốt tại gần khu vực phân định ranh giới giữa hai nước trên biển Hoa Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN