Nhật Bản phản đối Trung Quốc khai thác khí đốt trên biển Hoa Đông

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết chính phủ nước này đã trao công hàm phản đối Trung Quốc khai thác mỏ khí đốt tại gần khu vực phân định ranh giới giữa hai nước trên biển Hoa Đông.


Ông Yoshihide Suga. Ảnh: Tân Hoa Xã


Theo hãng tin Nhật Bản Kyodo, ngày 16/9, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản khẳng định đã phát hiện nhiều ngọn lửa bắt nguồn từ hoạt động sản xuất khí đốt đang diễn ra ở hai cơ sở nữa trong khu vực này.

Ông Suga nêu rõ Nhật Bản "lấy làm tiếc rằng Trung Quốc đã đơn phương khai thác (khí đốt) trong khi đường ranh giới trên biển giữa hai nước vẫn chưa được phân định".

Theo Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản, những ngọn lửa này được xác nhận hồi trung tuần tháng 9 và thêm vào những ngọn lửa đã quan sát được tại 5 trong 16 cơ sở do Trung Quốc xây dựng gần đường ranh giới trên biển. Nhật Bản quan ngại những cơ sở này, mặc dù nằm bên phía Trung Quốc, sẽ khai thác các mỏ khí đốt nằm trên đường ranh giới.

Năm 2008, Nhật Bản và Trung Quốc đã nhất trí cùng khai thác khí đốt, song các cuộc đàm phán về dự án này bị đình trệ do quan hệ song phương căng thẳng sau vụ đụng độ giữa một tàu cá Trung Quốc với các tàu tuần tra Nhật Bản hồi tháng 9/2010.

TTXVN/Tin Tức
Tàu Trung Quốc xuất hiện gần quần đảo tranh chấp với Nhật Bản
Tàu Trung Quốc xuất hiện gần quần đảo tranh chấp với Nhật Bản

3 tàu cảnh sát biển Trung Quốc ngày 10/9 đã đi vào vùng biển quanh quần đảo Senkaku mà Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN