Tân Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei phát thông điệp cứng rắn về Eo biển Hormuz

Trong thông điệp công khai đầu tiên kể từ khi nhậm chức, Lãnh tụ tối cao mới của Iran, Mojtaba Khamenei, tuyên bố Eo biển Hormuz phải tiếp tục bị đóng.

Chú thích ảnh
Giáo chủ Iran Mojtaba Khamenei (phải), con trai thứ hai của cố Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

Ngày 12/3, tân Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei đã có bài phát biểu công khai đầu tiên kể từ khi nhậm chức. 

Thông điệp được phát trên truyền hình nhà nước, trong đó người dẫn chương trình đọc nội dung bằng tiếng Farsi và màn hình hiển thị biểu ngữ kèm hình ảnh của ông Mojtaba Khamenei.

Trong thông điệp, theo báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay ngày 12/3, ông Mojtaba Khamenei cho biết Iran sẽ tiếp tục sử dụng việc đóng cửa Eo biển Hormuz như một công cụ gây sức ép đối với các đối thủ.

“Việc đóng cửa Eo biển Hormuz sẽ tiếp tục là công cụ gây sức ép đối với kẻ thù”, ông Mojtaba Khamenei nói.

Ông Mojtaba Khamenei cũng cho biết Iran đang nghiên cứu khả năng mở thêm các mặt trận mới chống lại đối thủ nếu chiến tranh tiếp diễn.

Ông Mojtaba Khamenei nói Iran sẽ yêu cầu bồi thường thiệt hại do cuộc xung đột gây ra, và cảnh báo rằng nếu không được bồi thường, Iran sẽ có hành động đối với các tài sản của đối thủ hoặc phá hủy chúng.

Ông Mojtaba Khamenei cũng khẳng định Iran sẽ tiếp tục truy đuổi việc trả thù cho những người thiệt mạng trong các cuộc tấn công, bao gồm cả dân thường và trẻ em thiệt mạng trong vụ ném bom vào một trường học ở Minab.

Về đối ngoại, ông Mojtaba Khamenei cho biết Iran tin tưởng vào việc duy trì quan hệ hữu nghị với các quốc gia láng giềng, nhưng cảnh báo rằng những căn cứ quân sự được sử dụng để phát động tấn công chống lại Iran sẽ tiếp tục bị nhắm mục tiêu.

“Chúng tôi tin vào tình hữu nghị với các nước láng giềng. Chúng tôi chỉ nhắm vào các căn cứ và sẽ tiếp tục làm như vậy nếu cần thiết”, ông Mojtaba Khamenei nói.

Ông Mojtaba Khamenei cho biết Iran có biên giới trên đất liền hoặc trên biển với 15 quốc gia láng giềng và vẫn sẵn sàng duy trì quan hệ mang tính xây dựng với họ.

Tuy nhiên, tân Lãnh tụ Tối cao Iran nói một số quốc gia đang cho phép tồn tại các căn cứ quân sự và tài chính do đối thủ của Iran thiết lập nhằm duy trì ảnh hưởng trong khu vực.

Ông Mojtaba Khamenei cho biết Iran trước đây đã cảnh báo rằng những căn cứ được sử dụng để tấn công nước này sẽ bị nhắm mục tiêu, và các cuộc tấn công như vậy sẽ tiếp tục.

Ông Mojtaba Khamenei  kêu gọi các chính phủ trong khu vực đóng cửa những căn cứ đó và xác định rõ lập trường của họ đối với những gì ông mô tả là các cuộc tấn công chống lại Iran.

Về đối nội, ông Mojtaba Khamenei kêu gọi người dân Iran đoàn kết và tuyên bố Iran sẽ không từ bỏ việc trả thù cho những người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột.

“Chúng ta sẽ không từ bỏ việc báo thù cho máu của các liệt sĩ, đặc biệt là các liệt sĩ ở Minab”, ông Mojtaba Khamenei nói.

Ông Mojtaba Khamenei cũng bày tỏ lời chia buồn trước cái chết của Lãnh tụ Tối cao trước đó, Ali Khamenei, và cho biết việc đảm nhận vị trí lãnh đạo sau ông Ali Khamenei là một trách nhiệm rất khó khăn.

Ông Mojtaba Khamenei cho rằng sự đoàn kết và sự hiện diện của người dân Iran trong thời chiến đã thể hiện quyết tâm của họ, đồng thời kêu gọi người dân tiếp tục tham gia vào các hoạt động chính trị, xã hội và các vấn đề quốc gia.

Ông Mojtaba Khamenei cũng kêu gọi người dân Iran duy trì sự đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau trong thời gian xung đột, đồng thời thúc giục các cơ quan nhà nước giúp đỡ những công dân bị ảnh hưởng bởi chiến tranh.

Ông Mojtaba Khamenei cảm ơn các chiến binh Iran vì những gì ông mô tả là sự bảo vệ đất nước trước các cuộc tấn công, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn đối với các lực lượng mà ông gọi là “mặt trận kháng chiến”.

Ông Mojtaba Khamenei cho biết Yemen, phong trào Hezbollah tại Liban (Lebanon) và các nhóm vũ trang tại Iraq đã tiếp tục hỗ trợ Iran trong cuộc xung đột.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc
Thực hư việc Iran cho phép tàu chở dầu treo cờ Ấn Độ được phép đi qua Eo biển Hormuz
Thực hư việc Iran cho phép tàu chở dầu treo cờ Ấn Độ được phép đi qua Eo biển Hormuz

Có thông tin nói rằng Iran sẽ cho phép các tàu chở dầu treo cờ Ấn Độ đi qua Eo biển Hormuz - tuyến đường thủy chiến lược nơi mà khoảng 40% lượng dầu thô nhập khẩu của Ấn Độ thường đi qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN