Số vụ trộm cắp ở Thụy Sĩ lần đầu tiên tăng trong một thập kỷ

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, ngày 27/3, Văn phòng Thống kê Liên bang Thụy Sĩ cho biết cảnh sát nước này đã ghi nhận 35.732 vụ trộm trong năm 2022, tăng 14,6% so với năm trước đó. Đây là lần đầu tiên trong 10 năm, số vụ trộm cắp tại quốc gia Bắc Âu này tăng.

Chú thích ảnh
Đồng franc của Thụy Sĩ. Ảnh minh họa: REUTERS/TTXVN

Các trường hợp bạo lực nghiêm trọng cũng được báo cáo, chẳng hạn như tấn công nghiêm trọng và nóng nảy bột phát, cũng tăng hơn 16% so với năm 2021.

Cảnh sát ghi nhận 867 vụ hiếp dâm (tăng 14,5%) và 762 vụ tấn công thân thể nghiêm trọng (tăng 17,2%).

Ngoài ra, nạn ăn cắp xe khóa tại các cột để xe cũng tăng tới 17,4 %. Tổng cộng có 46.385 phương tiện tiện ích được báo cáo là bị đánh cắp trong năm 2022 (tăng 15,9%) và 14.153 xe đạp điện bị mất (tăng 58,7%).

Tội phạm mạng cũng gia tăng đáng kể ở Thụy Sĩ vào năm ngoái. Cơ quan chức năng đã ghi nhận 33.345 vụ vi phạm (tăng 9,9%), chủ yếu là các vụ lừa đảo (tăng 84,8%), lừa tiền và tình (tăng 54%) và lừa đảo đầu tư trực tuyến (tăng 29,2%).

Tố Uyên (TTXVN)
Thụy Sĩ đối mặt thách thức mới sau thương vụ UBS sáp nhập Credit Suisse
Thụy Sĩ đối mặt thách thức mới sau thương vụ UBS sáp nhập Credit Suisse

Ngân hàng trung ương Thụy Sĩ (SNB) ngày 23/3 thừa nhận “cuộc hôn nhân” giữa UBS và Credit Suisse được dàn xếp để ngăn chặn nguy cơ sụp đổ tài chính toàn cầu, song quy mô của ngân hàng mới có thể đặt ra những vấn đề không nhỏ đối với Thụy Sĩ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN