Số trẻ em được sinh ra trong năm 2021 tại Nhật Bản thấp kỷ lục

Số trẻ em được sinh ra tại Nhật Bản trong năm 2021 đã giảm xuống mức thấp kỷ lục, 811.604 trẻ, giảm trên 29.000 trẻ so với năm trước đó.

Chú thích ảnh
Chăm sóc bé sơ sinh tại bệnh viện ở Sapporo, Hokkaido, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, đây là năm có số trẻ được sinh ra thấp nhất kể từ khi dữ liệu về trẻ mới sinh bắt đầu được thu thập vào năm 1899. 

Báo cáo cho biết số lượng trẻ em trung bình mà một phụ nữ ở Nhật Bản sinh trong đời giảm 0,03 điểm từ năm 2020 xuống 1,3, trong khi số người kết hôn giảm 24.391 xuống còn 501.116, con số ít nhất kể từ sau chiến tranh.

Hồi tháng 5 vừa qua, hãng tin Kyodo cho biết số lượng trẻ em của Nhật Bản đã giảm năm thứ 41 liên tiếp. Số trẻ em dưới 14 tuổi (bao gồm cả người nước ngoài) vào khoảng 14,65 triệu người, giảm khoảng 250.000 trẻ so với năm 2021. Đây là mức thấp nhất kể từ năm 1950, khi Nhật Bản bắt đầu thống kê về dân số trẻ em. Tỷ lệ trẻ em trong tổng dân số ở nước này cũng giảm xuống mức thấp kỷ lục 11,7%, giảm 0,1% so với năm 2021.

Giới chuyên gia cho biết nguyên nhân chủ yếu khiến dân số trẻ em ở nước này tiếp tục giảm năm thứ 41 liên tiếp là do nhiều phụ nữ ở Nhật Bản hạn chế sinh nở khi đại dịch COVID-19 bùng phát.

Lan Phương (TTXVN)
Mỹ nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng sữa công thức
Mỹ nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng sữa công thức

Ngày 1/6, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên tiếng bảo vệ cách xử lý cuộc khủng hoảng sữa công thức, đồng thời khẳng định chính phủ đã nỗ lực trong khả năng của mình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN