Các đề xuất tăng tỷ lệ sinh của Trung Quốc

Đề xuất thành lập ‘ủy ban mai mối’ trong công đoàn và khuyến khích những người học thạc sĩ, tiến sĩ sinh con đã vấp phải làm sóng chỉ trích từ cộng đồng mạng.

Chú thích ảnh
Trẻ em chơi đùa tại một công viên tỉnh Chiết Giang tháng 5/2018. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters, tại kỳ họp thứ 5 Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc (tức Quốc hội - NPC) khóa XIII vừa qua, các đại biểu đã trình bày trên 20 đề xuất nhằm thúc đẩy tỷ lệ sinh đối phó với cuộc khủng hoảng nhân khẩu học ngày càng trầm trọng của quốc gia.

Trong 20 đề xuất, kế hoạch thành lập “ủy ban hôn nhân” trong công đoàn của một đại biểu thuộc tỉnh Hồ Bắc đã bị phản đối kịch liệt. Bày tỏ trên mạng xã hội Weibo, nhiều người cho rằng “hôn nhân để hạnh phúc chứ không phải để hoàn thành mục tiêu”.

Theo kết quả khảo sát của đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc cuối năm 2021 với sự tham gia của 2.905 thanh niên chưa lập gia đình sống ở các thành phố, gần 1/2 nữ giới và 1/4 nam giới trả lời không có ý định kết hôn.

Ngoài ra, gợi ý những sinh viên đang học cao học và tiến sĩ nên được khuyến khích lấy chồng sinh con cũng gặp nhiều ý kiến phản bác. Cư dân mạng lập luận không nên coi phụ nữ là “máy đẻ”.

Các đề xuất khác tập trung vào các cách giảm bớt sức ép đối với gia đình và phụ nữ đi làm, bao gồm các chính sách ưu đãi về thuế, miễn học phí mẫu giáo cho con thứ ba và hình phạt đối với những người tuyển dụng lao động phân biệt đối xử với người lao động có nhiều con.

Một đại biểu Trung Quốc cũng đề xuất quốc gia này nên cho phép phụ nữ độc thân trên 30 tuổi sinh một con, cởi mở hơn đối với những bà mẹ đơn thân và đối xử bình đẳng với những đứa trẻ do phụ nữ đơn thân sinh ra.

Đại biểu Hua Yawei, thành viên của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (CPPCC), đề nghị các cơ quan chức năng cho phép các tổ chức y tế hỗ trợ phụ nữ đông lạnh trứng, mang thai hộ và các dịch vụ sinh sản nên được đưa vào chương trình bảo hiểm y tế công. Tháng trước, Bắc Kinh là thành phố đầu tiên ở Trung Quốc mở rộng mạng lưới bảo hiểm giúp chi trả cho các công nghệ hỗ trợ sinh sản phụ nữ.

Năm 2021, Trung Quốc chứng kiến tỷ lệ sinh xuống mức thấp nhất trong lịch sử, với 7,52 trẻ/1.000 người. Điều này đã khiến các chuyên gia nhân khẩu học cảnh báo dân số Trung Quốc có thể chạm đỉnh trong năm nay hoặc tương lai gần. Đối phó trước thực trạng này, Trung Quốc đã nới lỏng chính sách kế hoạch hóa gia đình, cho phép các cặp vợ chồng sinh con thứ 3.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Xuất hiện đề xuất tại Trung Quốc kêu gọi cho phụ nữ chưa kết hôn sinh con
Xuất hiện đề xuất tại Trung Quốc kêu gọi cho phụ nữ chưa kết hôn sinh con

Một đại biểu Trung Quốc đã đề xuất rằng quốc gia này nên cho phép phụ nữ độc thân trên 30 tuổi sinh một con trong bối cảnh tỷ lệ sinh đang giảm mạnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN