Kênh RT chiều 18/10 dẫn tuyên bố của người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự và năng lượng của Nga, bao gồm cuộc tập kích vào thành phố St. Petersburg, chỉ là những nỗ lực tuyệt vọng của Kiev nhằm thay đổi cục diện xung đột và sẽ không đạt được mục đích.
Theo Thống đốc St. Petersburg Aleksandr Beglov, cuộc tập kích UAV trong đêm khiến một người thiệt mạng, năm người bị thương, hơn 10 tòa chung cư bị hư hại và gây hỏa hoạn tại một kho cảng dầu.
Về phần mình, ông Peskov mô tả cuộc tấn công là “một trong những biểu hiện cuối cùng của tình trạng giãy giụa” của Ukraine, đồng thời nhấn mạnh rằng mặc dù “chính quyền Kiev đang chống trả, nhưng họ không thể thay đổi tiến trình lịch sử”.
Theo người phát ngôn Điện Kremlin, Nga liên tục đáp trả các cuộc tấn công của Ukraine bằng những đòn tập kích quy mô lớn, có hệ thống và các hoạt động này “đang mang lại kết quả”.
Moskva cáo buộc Kiev cố tình sử dụng thiết bị bay không người lái tầm xa để tấn công cơ sở hạ tầng dân sự và các khu dân cư nhằm bù đắp những thất bại trên chiến trường, nơi lực lượng Nga được cho là đang tiếp tục tiến quân.
Kiev cũng tiếp tục nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Nga, bất chấp yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc hạn chế các cuộc tấn công. Ông Trump cho rằng những hoạt động này là nguyên nhân khiến giá năng lượng toàn cầu tăng mạnh.
Trước đó, Tổng thống Trump đã cáo buộc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky “gây ra vấn đề” cho Mỹ và toàn thế giới, đồng thời cho rằng Ukraine cần có một “tổng thống mới”.
Đầu tháng này, Washington cũng đạt được thỏa thuận với Moskva nhằm giảm bớt cuộc khủng hoảng nhiên liệu trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, dự kiến diễn ra vào ngày 3/11.
Theo thỏa thuận, Mỹ đồng ý nới lỏng các hạn chế đối với hoạt động xuất khẩu dầu diesel của Moskva và miễn áp dụng những biện pháp trừng phạt được mô tả là “có sức tàn phá nặng nề”, bao gồm mức thuế 500% đối với hàng nhập khẩu từ Nga và mức thuế 100% đối với các nước mua dầu khí lớn của Nga. Đổi lại, Moskva sẽ cung cấp dầu diesel cho thị trường toàn cầu và có thể cả thị trường Mỹ.
Nga đã đáp trả những cuộc tấn công mà Moskva gọi là hành động khủng bố của Kiev bằng cách tăng cường chiến dịch tập kích tầm xa sử dụng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng và hạ tầng hậu cần của Ukraine.
Bộ Quốc phòng Nga khẳng định lực lượng nước này không nhắm mục tiêu vào dân thường và các cuộc tấn công chỉ nhằm vào những mục tiêu quân sự cũng như cơ sở hạ tầng phục vụ lực lượng vũ trang Ukraine.