Tỷ lệ sinh tại Italy năm 2020 ở mức thấp nhất trong 160 năm

Tỷ lệ sinh tại Italy năm 2020 ở mức thấp nhất kể từ khi nước này thống nhất vào năm 1861, tiếp tục chuỗi giảm 12 năm liên tiếp trong xu hướng dự kiến sẽ kéo dài.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chăm sóc em bé sơ sinh tại bệnh viện ở Rome, Italy. Ảnh tư liệu: AFP/ TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Rome dẫn số liệu do Cơ quan thống kê quốc gia Italy (ISTAT) công bố ngày 14/12, cho biết trong năm 2020 tại nước này có 404.892 trẻ em được sinh ra, giảm 15.192 trẻ so với năm 2019. Xu hướng giảm tiếp tục trong năm 2021, theo đó dữ liệu sơ bộ trong 9 tháng đầu năm cho thấy số trẻ em được sinh ra ít hơn 12.500 trẻ so với cùng kỳ năm 2020, nguyên nhân có thể do đại dịch COVID-19. Tháng 1/2021 là tháng có tỷ lệ sinh thấp nhất từ trước đến nay, giảm 13,6% so với cùng kỳ năm trước.

Theo ISTAT, số con trung bình của mỗi phụ nữ Italy giảm xuống 1,24 trong năm 2020 so với mức trung bình 1,17 và đây là một trong những tỷ lệ thấp nhất trên thế giới. Ngoài ra, có sự khác nhau về con số trung bình này giữa miền Bắc và miền Nam Italy. Chẳng hạn ở thành phố Bolzano, gần biên giới với Áo, con số trung bình là 1,71, trong khi ở đảo Sardinia cực Nam Italy, con số này là 0,97. Độ tuổi trung bình mà phụ nữ Italy sinh con đầu lòng đã tăng lên mức cao kỷ lục 32,7 vào năm 2020, tăng 3 tuổi so với năm 1995.

Cũng theo ISTAT, tỷ lệ sinh tại Italy đã giảm 30% chỉ trong hơn một thập kỷ, với số trẻ được sinh ra vào năm 2020 giảm 171.167 trẻ so với năm 2008. Trong khi đó, số người qua đời trong năm 2020 là 746.146 người, tăng 112.000 người so với năm 2019, theo đó, dân số Italy giảm xuống còn 59,3 triệu người.

Dương Hoa (TTXVN)
Tỷ lệ sinh ở Hàn Quốc thấp kỷ lục
Tỷ lệ sinh ở Hàn Quốc thấp kỷ lục

Theo dữ liệu được Cơ quan Thống kê Hàn Quốc công bố ngày 24/11, nước này đã ghi nhận tỷ lệ sinh ở mức thấp kỷ lục trong quý III/2021. Thực trạng này làm dấy lên mối lo ngại về cái gọi là “vực thẳm nhân khẩu học” (thuật ngữ chỉ tình trạng dân số già ở các nước phát triển gây ra nhiều vấn đề cho nền kinh tế vì không đủ nhân lực để thay thế).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN