Tỷ lệ sinh ở Mỹ giảm xuống mức thấp kỷ lục

Số ca sinh nở ở Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn bốn thập kỷ, với nguyên nhân chủ yếu do đại dịch COVID-19 và tình trạng suy thoái kinh tế, khiến các nhà nhân khẩu học lo lắng về tỷ lệ tăng trưởng trong tương lai.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại một khu chợ ở Washington, DC, Mỹ, ngày 21/2/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn dữ liệu tạm thời do Trung tâm Thống kê Y tế quốc gia của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) cho biết, chỉ có 3,6 triệu trẻ sơ sinh được sinh ra ở Mỹ, Puerto Rico và quần đảo Bắc Marianas trong năm 2020. Con số này thể hiện mức giảm 4% so với số liệu cuối cùng vào năm 2019. Đây là năm thứ sáu liên tiếp số trẻ em sinh ra giảm và số trẻ em được sinh ra thấp nhất kể từ năm 1979, khi dân số Mỹ chỉ là 224 triệu người.

Tỷ lệ sinh của phụ nữ trong độ tuổi từ 15 đến 44 đã giảm xuống còn 55,8 trên 1.000 phụ nữ, giảm đáng kể so với tỷ lệ 58,3/1.000 vào năm 2019. Đáng chú ý, số lượng sinh giảm ở các nhóm tuổi và chủng tộc, cho thấy sự sụt giảm trên diện rộng, không riêng gì một nhóm dân số nào. Tỷ lệ sinh giảm mạnh nhất ở phụ nữ gốc Á và những người trong độ tuổi từ 15 đến 19. Trong khi đó, số lượng ca sinh năm 2020 thấp hơn số ca sinh năm 2019 trong tất cả các tháng, trừ tháng 2/2020, ngay trước khi đại dịch bùng phát ở Mỹ.

Theo dữ liệu của CDC, tỷ lệ sinh trên toàn quốc đã giảm kể từ năm 2007, khi nước Mỹ đạt kỷ lục trong giai đoạn hiện đại về số trẻ được sinh ra, với chỉ hơn 4,3 triệu trẻ em được sinh ra. Các nhà nhân khẩu học cho rằng tỷ lệ sinh giảm do cả hoàn cảnh kinh tế và xã hội. Trong nhiều trường hợp, các gia đình đã chọn không sinh con giữa và sau cuộc suy thoái kinh tế hơn một thập kỷ trước, một sự thay đổi mà từ đó tỷ lệ sinh của Mỹ chưa bao giờ thực sự phục hồi. Chuyên gia Kenneth Johnson đã ước tính có khoảng ba triệu phụ nữ không con ở Mỹ. Khoảng thời gian này, đại dịch COVID-19 có khả năng đã làm trầm trọng thêm tốc độ sinh con, vì rất ít phụ nữ và gia đình muốn tiếp xúc với môi trường bệnh viện khi đại dịch tiếp diễn.

Bùi Đại Thắng (TTXVN)
Tỷ lệ sinh của Singapore thấp nhất trong một thập kỷ
Tỷ lệ sinh của Singapore thấp nhất trong một thập kỷ

Phóng viên TTXVN tại Singapore dẫn dữ liệu báo cáo quý IV/2020 của Bản tin Nhân khẩu học Singapore cho biết số trẻ được sinh ra ở quốc gia Đông Nam Á trong năm 2020 đã giảm xuống mức thấp nhất trong 10 năm qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN