Sau thượng đỉnh Mỹ-Nga, Nhà Trắng tính mở cuộc gặp nguyên thủ Mỹ-Trung

Nhà Trắng sẽ xem xét thúc đẩy cuộc gặp giữa Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình – Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết.

Chú thích ảnh
Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan. Ảnh: Reuters

Phát biểu trước báo giới ngày 17/6, ông Sullivan cho biết Tổng thống Biden quan niệm không có gì thay thế được kênh đối thoại cấp nguyên thủ và đó là một lý do then chốt để ông chủ Nhà Trắng xúc tiến kỳ họp thượng đỉnh với Tổng thống Nga. Tương tự như vậy, Tổng thống Mỹ sẽ tìm kiếm cơ hội để can dự đối thoại với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. 

Theo Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ, tại thời điểm hiện tại chưa có bất kỳ kế hoạch chính thức nào, nhưng nhiều khả năng hai nhà lãnh đạo sẽ cùng dự Hội nghị thượng đỉnh G20 trong tháng 10 tới tại Rome, Italy. “Chúng tôi sẽ thảo luận, tìm ra thời điểm thích hợp để hai nhà lãnh đạo gặp gỡ, trao đổi. Ở thời điểm hiện tại, đó có thể là một cuộc điện đàm, cũng có thể là một cuộc gặp bên lề một kỳ thượng đỉnh quốc tế, hoặc là một cuộc gặp tại một địa điểm nào đó” – ông Sullivan nói. 

Thông báo trên được ông Sullivan đưa ra chỉ một ngày sau khi ông Biden kết thúc cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Geneva (Thụy Sĩ). Nó xuất hiện tại thời điểm Washington tăng cường gây sức ép trước Bắc Kinh trong nhiều vấn đề, như nguồn gốc đại dịch COVID-19.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (Axios)
Hậu thượng đỉnh, Tổng thống Putin nói ông Biden khác xa truyền thông miêu tả
Hậu thượng đỉnh, Tổng thống Putin nói ông Biden khác xa truyền thông miêu tả

Tổng thống Nga Vladimir Putin ca ngợi người đồng cấp Mỹ rất chuyên nghiệp và Moskva cần phải rất cẩn trọng khi làm việc với ông ấy để không bỏ lỡ bất kỳ điều gì.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN