Phương Tây, Arập thống nhất tấn công Syria, sớm nhất tuần này

Giới truyền thông khu vực ngày 27/8 đưa tin trong cuộc họp tại thủ đô Amman (Jordan), các nước phương Tây và Arập đã đạt được sự nhất trí về hành động quân sự chống Syria, mở đường cho các cuộc tấn công tên lửa hạn chế, sớm nhất là trong tuần này.

Xe tăng quân chính phủ Syria tại Jobar ngày 24/8. Ảnh: AFP/TTXVN


Một quan chức quân đội Jordan cho biết cuộc họp cấp cao trên đã "quyết định rằng nếu cộng đồng quốc tế buộc phải hành động ở Syria, phản ứng trách nhiệm nhất và có thể duy trì sẽ là tấn công tên lửa hạn chế".

Tuy lãnh đạo quân đội đến từ 10 nước từ chối đặt thời điểm cho các cuộc tấn công như đã đề xuất, song các bên tham gia cuộc họp nhất trí chuẩn bị hành động quân sự ngay trong tuần này.

Bên cạnh các cuộc tấn công tên lửa, các bên còn cân nhắc một chiến dịch trên không nhằm vô hiệu hóa không quân Syria và thiết lập vùng cấm bay. Bất cứ hành động quân sự nào đều phải được các nguyên thủ quốc gia thông qua.

Theo các nguồn tin ngoại giao, trước đó, các bên đã bị chia rẽ về cách phản ứng, với việc Mỹ và Arập Xêút ủng hộ các cuộc tấn công tên lửa giới hạn trong khi Anh và Pháp muốn can thiệp quy mô lớn. Thủ tướng Anh David Cameron cùng ngày cho rằng các vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở Syria là "vô cùng ghê tởm", đòi hỏi cộng đồng quốc tế và Anh phải cân nhắc đưa ra "phản ứng thích hợp".

Syria sẽ tự vệ "bằng mọi nguồn lực"


Ngày 27/8, trả lời họp báo tại thủ đô Damacus, Ngoại trưởng Syria Walid Muallem cho biết nước ông sẽ tự vệ "bằng mọi nguồn lực sẵn có" trong trường hợp Mỹ phát động một cuộc tấn công nhằm vào quốc gia Trung Đông này.

Ông Moallem cho rằng Syria có hai lựa chọn là đầu hàng hoặc phản công, và khẳng định sẽ chọn phương án thứ hai, song từ chối cho biết những cách thức tự vệ cụ thể. Ngoài ra, ông Moallem cũng thách thức bất cứ ai cáo buộc chính quyền Damacus sử dụng vũ khí hóa học phải đưa ra bằng chứng cụ thể.

Trong tuyên bố do hãng thông tấn SANA trích dẫn ngày 27/8, Syria cáo buộc Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã giả dối khi khẳng định có bằng chứng "không thể chối cãi" về vụ tấn công bằng vũ khí hóa học quy mô lớn ở quốc gia Trung Đông này và đồ rằng nhiều khả năng do chính quyền Damascus tiến hành. Theo SANA, ông Kerry đã "thêu dệt" chứng cứ.

Nga sẽ không bỏ rơi Syria

Ngày 27/8, trả lời họp báo tại thủ đô Damacus, Ngoại trưởng Syria Walid Muallem tuyên bố Nga sẽ không bỏ rơi Syria.

Ông Muallen nói: "Tôi có thể đảm bảo rằng Nga sẽ không bỏ rơi Syria. Quan hệ của chúng tôi vẫn tiến triển trong mọi lĩnh vực và chúng tôi cảm ơn Moscow vì sự ủng hộ của họ".


TN (Theo AP/THX/AFP/Reuters)


Syria tuyên bố tự vệ bằng 'mọi nguồn lực sẵn có'
Syria tuyên bố tự vệ bằng 'mọi nguồn lực sẵn có'

Ngoại trưởng Syria Walid al-Moallem tuyên bố nước ông sẽ tự vệ "bằng mọi nguồn lực sẵn có" trong trường hợp Mỹ phát động một cuộc tấn công nhằm vào quốc gia Trung Đông này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN