Nga sẽ giúp Syria nếu phương Tây tấn công

Một nhà lập pháp cấp cao của Iran cho biết, Washington chưa sẵn sàng cho bất kỳ cuộc xâm lược quân sự mới, nhưng trong trường hợp Mỹ và các đồng minh dám tiến hành chiến tranh tại Syria, Moscow sẽ hỗ trợ Damascus.

Các chuyên gia vũ khí hóa học LHQ tới một bệnh viện tại Damacus, gặp những người bị thương được cho là do vũ khí hóa học, để điều tra ngày 26/8. Ảnh: Reuters.


Mohammad Esmayeeli, thành viên Ủy ban An ninh Quốc hội phụ trách về chính sách Đối ngoại Iran nói với hãng thông tấn Farnews (FNA) ngày 26/8, nếu Mỹ cùng các đồng minh phương Tây và Arập phát động một cuộc chiến chống lại Syria, “Nga có thể sẽ đứng lên chống lại các mối đe dọa này".

Nhận xét của ông đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cho biết Nhà Trắng đang nghiên cứu các lựa chọn quân sự khác nhau đối với Syria.

"Mỹ cũng như các quốc gia phương Tây, Arập và một số quốc gia trong khu vực đang khua chiêng múa trống về một cuộc can thiệp quân sự vào Syria, nhưng họ nên biết rằng đây không phải là lợi ích của họ. Hiện Hoa Kỳ không có điều kiện tốt để phát động một cuộc chiến tranh chống lại Damascus, và nếu bắt đầu một cuộc chiến với Syria, Mỹ sẽ không đạt được kết quả mong muốn", ông Esmayeeli nói.

Trong khi đó, theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich,  hành động quân sự chống lại chế độ Syria sẽ là một "sai lầm bi thảm" đồng thời cảnh báo phương Tây không nên thay đổi kết quả điều tra của Liên hợp quốc (LHQ) về cuộc tấn công được cho là sử dụng vũ khí hóa học.

"Chúng tôi kịch liệt phản đối những hành động đang cố tình áp đặt ý chí của mình lên những kết quả điều tra của các chuyên gia LHQ và đang đặt ra những lựa chọn quân sự có thể can thiệp vào Syria. Hãy kiềm chế để không phạm một sai lầm bi thảm", ông Lukashevich nói.

Moscow cũng cảnh báo nguy cơ lịch sử lặp lại sau một thập kỷ tiến hành cuộc xâm lược Iraq do Mỹ đứng đầu và kêu gọi Washington từ bỏ các quyết định liều lĩnh.


"Tất cả những điều này gợi nhớ về sự kiện từ một thập kỷ trước, khi Hoa Kỳ phớt lờ LHQ và sử dụng thông tin lừa dối nhằm hiện diện quân sự tại Iraq. Mỹ cho rằng Iraq có vũ khí hủy diệt hàng loạt và phát động một cuộc chiến tranh phiêu lưu, những hậu quả của cuộc chiến đến nay chắc mọi người đã rõ", ông Alexander nói thêm.


CT (theo FNA)
Phiến quân Syria sử dụng ma túy để chiến đấu
Phiến quân Syria sử dụng ma túy để chiến đấu

Các chiến binh ở Syria đang sử dụng chất kích thích và ma túy tổng hợp được gửi từ nước ngoài để tăng sức chiến đấu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN