Phụ huynh trường quốc tế tại Trung Quốc bức xúc với yêu cầu đóng học phí mùa dịch COVID-19

Nhiều trường quốc tế tại Trung Quốc đang phải đối mặt với làn sóng yêu cầu hoàn học phí từ phụ huynh học sinh do chất lượng dạy trực tuyến không đảm bảo trong bối cảnh các cơ sở chưa mở cửa trở lại vì dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19).

Chú thích ảnh
Một em bé lứa tuổi mẫu giáo tham gia lớp học trực tuyến tại nhà. Ảnh: Bloomberg

Theo báo Trung Quốc Caixin Global, gần đây, phụ huynh có con học tại trường British School of Beijing đã được thông báo nộp học phí lên tới 70.000 nhân dân tệ (tương đương 234 triệu đồng) mặc dù học sinh chỉ học trực tuyến. 

Cụ thể, vào cuối tháng Ba, phụ huynh có con học tại trường đã nhận được thư điện tử yêu cầu họ nộp học phí cho kỳ học mới kéo dài từ 6/4 cho đến hết 18/6. Nhà trường cũng lưu ý cho các phụ huynh rằng học phí kỳ trước từ 6/1 đến 26/3 sẽ không được hoàn trả. Tổng học phí cho cả hai kỳ lên tới 60.000-70.000 NDT.

Sau đó, nhà trường thông báo thư điện tử đó được gửi tự động và phụ huynh nên đợi cho đến khi trường học mở cửa trở lại.

Tuy nhiên, đến đầu tháng này, phụ huynh càng bức xúc hơn khi nhà trường gọi trực tiếp để yêu cầu thanh toán học phí. Các phụ huynh cho rằng nhà trường đơn phương đẩy gánh nặng kinh tế sang cho cha mẹ học sinh.

Không chỉ thúc giục nộp học phí, một số phụ huynh còn phàn nàn chất lượng dạy học trực tuyến của nhà trường không tương xứng với học phí bỏ ra.

“Tôi có thể tự dạy con Toán và tiếng Trung. Với học phí đắt đỏ kiểu này, chất lượng giáo dục mà chúng tôi nhận được không đáp ứng kỳ vọng của chúng tôi. Lựa chọn một trường quốc tế cần phải có nội dung giáo dục đặc biệt hơn thay vì chỉ đơn giản dạy Toán và Tiếng Trung”, một phụ huynh có con học lớp 1 tại trường cho hay.

Nhiều trường học quốc tế khác tại thủ đô Bắc Kinh cũng đang đối mặt với tranh cãi hoàn học phí tương tự. Tuần trước, Bộ Giáo dục Trung Quốc đã ban hành một thông báo cấm các trường tính học phí trước. Tuy nhiên, ban quản lý nhiều trường tư thục giải thích nộp học phí trước là cách duy nhất họ duy trì hoạt động cơ sở. Tổn thất trong doanh thu do đại dịch COVID-19 đã khiến nhiều trường mẫu giáo tư nhân đứng trước nguy cơ đóng cửa.

“Giáo viên của chúng tôi mỗi ngày đều chăm chỉ làm việc, và chúng tôi phải đảm bảo họ được trả lương”, hiệu trưởng trường British School of Beijing ông John Brett giải thích trong một bức thư gửi tới phụ huynh học sinh. Vị hiệu trưởng này nhấn mạnh học phí là nguồn thu nhập duy nhất của trường học. 

Trường British School of Beijing là một trường học tư có các cấp trải dài từ mẫu giáo đến lớp 6. Tương tự phần lớn các trường học tại Trung Quốc, từ kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đến nay, British School of Beijing đóng cửa do đại dịch COVID-19 và không rõ ngày mở cửa trở lại. Để đảm bảo hoạt động giáo dục, nhà trường đã triển khai kế hoạch dạy học trực tuyến qua thư điện tử.

Chương trình học trực tuyến cho trẻ mẫu giáo bao gồm đoạn băng ghi hình giáo viên chưa đầy 2 phút, một bức tranh và 4 trang bài tập tô màu với mục đích giúp các bé phát âm và viết chữ cái “P”.

Theo ý kiến của một số phụ huynh, họ muốn nhà trường cung cấp các hoạt động giảng dạy trực tuyến tương đương với các hoạt động trên lớp trước đó càng nhiều càng tốt. Phụ huynh cho rằng mô hình học trực tuyến đã đặt ra gánh nặng cho nhiều cha mẹ phải ngồi cạnh trông khi các em học. Một phụ huynh học sinh lớp hai còn nói nhiều bố mẹ không có đủ kỹ năng tiếng Anh để giúp con học bài.

Để cải thiện chất lượng giảng dạy, từ cuối tháng Ba, trường British School of Beijing bắt đầu giảng dạy trực tuyến qua ứng dụng Zoom kéo dài nửa tiếng mỗi tuần. Tuy nhiên, các phụ huynh cho rằng những lớp học này giống một buổi nói chuyện trực tuyến thay vì môi trường giáo dục thực sự.

Theo kế hoạch mới nhất được đưa ra, nhà trường cho biết họ đang cân nhắc việc cho tất cả học sinh học miễn phí vào mùa hè, từ ngày 22/6 và sẽ hỗ trợ gia sư thêm một khi trường học mở trở lại.

Tuy nhiên, trong bối cảnh bệnh dịch tiếp tục lây lan toàn cầu, vẫn chưa rõ giáo viên nước ngoài tại trường có thể trở lại Bắc Kinh hay không. Tháng trước, Trung Quốc đã cấm mọi công dân nước ngoài nhập cảnh. Nhiều phụ huynh tỏ ra không mấy lạc quan về viễn cảnh trường học sớm mở trở lại trong kỳ học tới.

Bảo Hà/Báo Tin tức
UNICEF, WHO ban hành hướng dẫn bảo đảm an toàn cho trẻ em mùa dịch COVID-19
UNICEF, WHO ban hành hướng dẫn bảo đảm an toàn cho trẻ em mùa dịch COVID-19

Hàng triệu trẻ em trên toàn thế giới đang phải đối mặt với nguy cơ ngày càng lớn khi tiếp xúc quá nhiều với Internet, trong bối cảnh các chính phủ áp dụng lệnh phong tỏa và giãn cách xã hội vì dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN