Philippines đặt vấn đề với Mỹ nếu xảy xung đột với Trung Quốc

Tổng thống đắc cử Philippines Rodrigo Duterte ngày 21/6 cho biết ông đã hỏi Đại sứ Mỹ tại nước này, ông Philip Goldberg là liệu Washington có hỗ trợ Manila hay không trong trường hợp xảy ra xung đột với Trung Quốc tại khu vực Biển Đông có tranh chấp.

Tổng thống đắc cử Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo AP, ông Duterte nêu rõ mới đây, ông đã hỏi Đại sứ Philip Goldberg rằng: "Các bạn có đứng về phía chúng tôi hay không?". Đáp lại, Đại sứ Mỹ nói: "Chỉ khi các bạn bị tấn công".

Hiệp ước Phòng thủ Tương hỗ năm 1951 giữa Mỹ và Philippines nêu rõ mỗi nước sẽ "hành động để đối phó với mối đe dọa chung" khi một nước bị tấn công.

Tuy nhiên, lâu nay đã có nhiều câu hỏi từ phía Philippines về việc liệu Mỹ có giúp nước này trong trường hợp xảy ra xung đột với Trung Quốc do tranh chấp lãnh thổ hay không.

Mỹ không đưa ra lập trường chính thức đối với các tuyên bố chủ quyền phi lý của Trung Quốc và Philippines ở Biển Đông.

TTXVN/Tin Tức
Nhận diện những nước “ủng hộ” lập trường Biển Đông của Trung Quốc
Nhận diện những nước “ủng hộ” lập trường Biển Đông của Trung Quốc

Trước thềm Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) ra phán quyết về “đường lưỡi bò” phi pháp mà Trung Quốc vạch ra gần như nuốt trọn Biển Đông, danh sách các nước “ủng hộ” lập trường Biển Đông của Trung Quốc như Bắc Kinh tuyên truyền ngày một dài! Nhưng đâu là sự thật?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN