Pháp kêu gọi khôi phục tiến trình hòa đàm Israel - Palestine

Ngày 16/7, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi nối lại tiến trình hòa đàm vốn đã bị đình trệ lâu nay giữa Israel và Palestine, dựa trên một giải pháp hai nhà nước.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (trái) trong cuộc gặp tại Cung điện Elysée ngày 15/7. Nguồn: timesofisrael.com

Phát biểu sau cuộc gặp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, ông Macron khẳng định Pháp sẵn sàng hỗ trợ mọi nỗ lực ngoại giao cho đến cùng. Ông khẳng định người dân Israel và Palestine có thể “sống cùng nhau bên trong đường biên giới an toàn và được công nhận, với thủ đô là Jerusalem”.

Tổng thống Pháp nhấn mạnh “cần phải làm mọi thứ để khôi phục các nỗ lực hòa đàm”, với mục tiêu hướng đến một giải pháp hai nhà nước, giống như những gì cộng đồng quốc tế mong muốn lâu nay.

Trong cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo Pháp và Israel cũng thảo luận về một số vấn đề khác, bao gồm cuộc chiến chống chủ nghĩa cực đoan tại Syria và thúc đẩy hợp tác kinh tế.

TTXVN/Tin Tức
Xung đột Israel - Palestine tiếp diễn tại Bờ Tây
Xung đột Israel - Palestine tiếp diễn tại Bờ Tây

Ngày 8/11 đã liên tiếp xảy ra các vụ tấn công bằng dao và xe ô tô nhằm vào người dân và lực lượng an ninh Israel ở khu Bờ Tây làm 5 người Israel bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN