Israel - Palestine nỗ lực đạt thỏa thuận hòa bình

Đến với các cuộc đàm phán mới được nối lại, giới chức Israel và Palestine đặt mục tiêu sẽ đạt được "một thỏa thuận cuối cùng, chứ không phải là một thỏa thuận tạm thời". Hai bên cũng đã nhất trí tăng cường các cuộc đàm phán hòa bình với sự tham gia sâu rộng hơn của phía Mỹ.

Cái bắt tay của Bộ trưởng Tài chính Palestine Shukri Bishara (trái) và Bộ trưởng Israel phụ trách về chiến lược và vấn đề quan hệ quốc tế Yeval Steinit tại New York ngày 25/9. Ảnh: AFP/TTXVN


Phát biểu ngày 25/9 bên lề khóa họp lần thứ 68 của Đại Hội đồng Liên hợp quốc tại New York, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry khẳng định hai bên nhất trí đẩy mạnh tiến trình hòa đàm và thúc đẩy hơn nữa vai trò trung gian của Mỹ để nhanh chóng đạt được thỏa thuận cùng chấp nhận được.

Theo ông, giới chức Israel và Palestin đã có 7 cuộc tiếp xúc kể từ khi nối lại thương lượng ngày 29/7 vừa qua, thảo luận về các vấn đề như lãnh thổ , an ninh, người tỵ nạn, Jerusalem...Với quyết tâm mạnh mẽ này, Mỹ hy vọng trong 9 tháng tới, hai bên sẽ khép lại tiến trình hòa bình Trung Đông bằng một thỏa thuận.

Đây là lần đầu tiên Ngoại trưởng Mỹ tiết lộ thông tin các cuộc gặp giữa giới chức Israel và Palestine nhằm hướng tới sự ra đời của hai nhà nước độc lập cùng chung sống hòa bình.

Trong một diễn biến liên quan, Israel thông báo sẽ nới lỏng một số hạn chế đối với Dải Gaza và khu Bờ Tây. Theo đó, nước này đã cấp 5.000 giấy phép lao động mới cho người Palestine làm việc tại Israel, sẽ kéo dài giờ mở cửa cửa khẩu quan trọng Allenby Bridge và cho phép nhập khẩu một số nguyên vật liệu xây dựng mới vào Gaza.

Cùng ngày, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã hối thúc các nhà lãnh đạo Israel và Palestine đẩy mạnh tiến trình hòa đàm, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ tiến trình này. Ông nhấn mạnh mặc dù còn nhiều thách thức trong việc đạt được một thỏa thuận cuối cùng giữa hai bên, tuy nhiên, việc nối lại đàm phán trực tiếp là một hướng đi đúng, cho thấy nhiều dấu hiệu tích cực.


TTXVN/Tin tức
  EU phản đối Israel tịch thu hàng viện trợ cho Palestine
EU phản đối Israel tịch thu hàng viện trợ cho Palestine

Ngày 21/9, phát ngôn viên của Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Liên minh Châu Âu (EU), ông Michael Mann cho biết EU đã yêu cầu Israel giải thích về việc tịch thu hàng viện trợ nhân đạo cho người dân Palestine ở khu Bờ Tây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN