Hoạt động bơm dầu tại giếng dầu Gremikhinskoye ở Izhevsk, vùng Ural, LB Nga. Ảnh: TASS/TTXVN
Sau khi chạm mức đỉnh hơn 80 USD/thùng vào đầu năm, giá dầu dao động trong biên độ hẹp 60-70 USD/thùng kể từ khi OPEC+ bắt đầu tăng sản lượng vào tháng Tư.
Tuy nhiên, phiên 26/9 vừa qua, giá dầu Brent bất ngờ tăng lên trên 70 USD/thùng lần đầu tiên kể từ cuối tháng 7/2025, giữa những lo ngại xung đột Nga - Ukraine có thể làm gián đoạn hoạt động lọc dầu và vận chuyển từ một trong những nhà xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới.
Kể từ tháng Tư, OPEC+ đã đảo ngược chiến lược cắt giảm sản lượng trước đó và nâng tổng hạn ngạch sản xuất thêm hơn 2,5 triệu thùng/ngày, tương đương khoảng 2,4% nhu cầu dầu toàn cầu. Quyết định này không chỉ nhằm tăng thị phần của khối mà còn để đáp ứng yêu cầu từ các cường quốc, đáng chú ý là yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc hạ nhiệt giá dầu.
Dự kiến, vào ngày 5/10, tám quốc gia thành viên OPEC+ sẽ có cuộc họp trực tuyến và đưa ra quyết định về mức sản lượng cho tháng 11/2025. OPEC+ hiện chiếm khoảng một nửa tổng sản lượng dầu mỏ thế giới.
Hồi tháng Tám, OPEC thông báo nâng dự báo tăng trưởng nhu cầu “vàng đen” toàn cầu năm 2026 nhờ các tín hiệu kinh tế tích cực. OPEC ước tính nhu cầu dầu mỏ năm 2026 sẽ tăng 1,4 triệu thùng/ngày so với cùng kỳ năm 2025, cao hơn so với mức dự báo 1,3 triệu thùng/ngày đưa ra vào tháng trước.